Tiếng Việt | English

24/02/2016 - 15:10

Đức Hòa-Long An

Thị trấn Hậu Nghĩa trên đường xây dựng đô thị loại III

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Đức Hòa, Hậu Nghĩa được công nhận thị trấn văn hóa và đạt chuẩn đô thị loại IV. Đây là nền tảng để Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng Hậu Nghĩa đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Hậu Nghĩa lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.

Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà thị trấn Hậu Nghĩa tập trung thực hiện trên đường xây dựng đô thị loại III

Đầu tư kết cấu hạ tầng

Diện mạo thị trấn Hậu Nghĩa từng bước đổi thay với hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng ngày càng kiên cố, khang trang. Năm 2015, có 7 công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân như: Nâng cấp Trường THPT Hậu Nghĩa; xây dựng tiểu công viên Bến Ghe; lát gạch vỉa hè đường Nguyễn Văn Đẹp; cứng hóa đường Gò Sao - Tân Phú đi tuyến kênh N2-6;…

Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Hậu Nghĩa – Phan Khắc Hoài, để đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, thị trấn phải tiếp tục được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Điều này không những mang đến cho thị trấn một diện mạo mới, xứng tầm đô thị loại III mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ngoài nguồn vốn do Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng những công trình lớn, Hậu Nghĩa xác định sẽ tập trung nhựa hóa, mở rộng những tuyến đường vào các khu phố hiện còn nhỏ hẹp và cải tạo văn phòng ấp Gò Cao, hội trường UBND thị trấn.

Cụ thể, trong năm 2016, thị trấn phấn đấu hoàn thành 9 công trình xây dựng cơ bản: Nâng cấp đường Nguyễn Thế Trọng nối dài đến kênh Phước Hòa, đường nối từ Đường tỉnh 825 đến đường Sò Đo – Bàu Công, đường cặp Trường THPT Hậu Nghĩa đến Xóm Rừng,...

Khắc phục những hạn chế về cảnh quan môi trường

Ngoài những chuyển biến tích cực, thị trấn Hậu Nghĩa nỗ lực khắc phục một số hạn chế trên chặng đường tiếp tục xây dựng đô thị loại III. Đó là việc chấp hành các quy định, quy chế về nếp sống văn minh, trật tự đô thị, cảnh quan môi trường có lúc, có nơi còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và sử dụng vỉa hè, bờ kênh, công viên để kinh doanh, mua bán vẫn còn xảy ra. Tình trạng vứt rác thải bừa bãi vẫn còn ở một số khu dân cư, tại các giao lộ và dọc theo các tuyến kênh, mương,...

Việc vứt rác bừa bãi, lấn chiếm lòng lề đường để mua bán là nỗi lo của thị trấn trong những năm qua. Đoàn phúc tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa tỉnh cũng từng trừ điểm tiêu chí cảnh quan môi trường của thị trấn khi phúc tra lại danh hiệu thị trấn văn hóa sau thời gian 3 năm công nhận. Như ở khu vực chợ Bàu Trai, rác thải, nước thải từ việc mua bán thực phẩm của các tiểu thương còn khá bừa bãi, bốc mùi hôi thối. Đây cũng là nơi dù đã nhiều lần giải quyết nhưng chưa thể chấm dứt tình trạng chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường, gây kẹt xe và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đảng ủy thị trấn Hậu Nghĩa có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nếp sống văn minh đô thị từ nay đến năm 2020. Theo đó, để có môi trường xanh - sạch - đẹp, thị trấn sẽ trồng cây xanh dọc các tuyến đường chính và đường nội ô; tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp Ban quản lý các khu phố, ấp thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, công viên, lòng lề đường để mua bán trái phép. Riêng khu vực chợ Bàu Trai, thị trấn sắp xếp lại các hộ kinh doanh, mua bán phía bên ngoài nhà lồng chợ. Thời gian tới, thị trấn thực hiện tốt việc thu gom, xử lý nguồn rác thải, nước thải; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân.

Một số chỉ tiêu Đảng ủy thị trấn Hậu Nghĩa phấn đấu trong năm 2016:

Công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 25%, thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 45%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 30%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; không có hộ sinh con thứ 3 trở lên; có 5 hộ thoát nghèo; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 9,07%; vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%; 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ;…

 Thùy Hương

Chia sẻ bài viết