Tiếng Việt | English

01/11/2022 - 20:10

Thu nhập cao từ Vườn cây sinh kế

Nhờ cần cù, chịu khó trong sản xuất, đoàn viên Võ Hoàng Anh (ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) có thu nhập hàng trăm triệu đồng sau 1 năm thực hiện mô hình Vườn cây sinh kế.

Anh Võ Hoàng Anh vận chuyển các gốc dừa lên xe để giao cho khách hàng tại tỉnh Bình Thuận

Anh Hoàng Anh cho biết: “Gia đình anh gắn bó với mô hình trồng dừa từ nhiều năm nay. Hàng năm, dừa đều cho trái, đem bán ra thị trường mang lại nguồn thu nhập ổn định”. Tháng 10/2021, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tân Hưng thành lập mô hình Vườn cây sinh kế tại xã Hưng Điền nên anh Hoàng Anh tham gia. Nhờ được hỗ trợ vốn từ mô hình cùng với kinh nghiệm trồng dừa, anh mạnh dạn ươm 5.000 gốc dừa giống loại xiêm lùn, dừa bun, dừa dâu, dừa ta và dừa dứa. Sau khoảng 90 ngày, gốc dừa đã lên cao, có thể bán ra thị trường, anh Hoàng Anh lại tiếp tục ươm giống mới.

Bên cạnh đó, anh Hoàng Anh còn tặng 600 gốc dừa giống và hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên ở địa phương có nhu cầu phát triển sản xuất, kiếm thêm thu nhập. Được anh Hoàng Anh hỗ trợ 100 gốc dừa giống, anh Trần Văn Sơn (ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) chủ động lên liếp 0,6ha đất để trồng dừa. Nhờ chịu khó chăm sóc, đến nay, các gốc dừa đều phát triển tốt, dự kiến sau 2 năm sẽ cho trái.

Sau 1 năm thực hiện mô hình Vườn cây sinh kế, anh Hoàng Anh cung ứng ra thị trường hơn 15.000 gốc dừa giống, thu về lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Với chất lượng dừa giống tốt và giá hợp lý nên mô hình tạo được niềm tin với khách hàng gần xa, đơn đặt hàng tăng hơn nhiều so với năm đầu thực hiện.

Mô hình Vườn cây sinh kế bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống./.

Văn Sách - Duy Phước

Chia sẻ bài viết