Tiếng Việt | English

07/02/2017 - 16:53

Thủ Thừa: Trên 470ha lúa Đông Xuân đổ ngã do mưa trái mùa

Những ngày qua, mưa trái mùa liên tục xuất hiện trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đặc biệt cơn mưa vào ngày 28 tháng Chạp và mùng 6 tết làm nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch bị ngã đổ, gây thiệt hại nặng cho nông dân.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, trên địa bàn hiện có trên 470ha lúa bị ngã, trong đó tỷ lệ lúa ngã 100% là 5ha, từ 20 - 40% là 260ha và từ 5 - 20% là 21ha.


Lúa ngã đổ nhiều gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng

Ông Mai Văn Hiệp, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh cho biết: “Tôi canh tác 3ha lúa. Sau những trận mưa trái mùa vừa qua có 1/3 diện tích lúa bị ngã, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, lúa ngã nhiều nên tiền thuê máy cắt tăng, nông dân bị thiệt hại nặng nề”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thạnh - Phạm Văn Minh cho biết: “Xã Mỹ Thạnh có khoảng 10ha lúa bị ngã trên tổng diện tích 1.254ha, trong đó có khoảng 3ha lúa ngã hoàn toàn, năng suất ước giảm 6 tấn/ha”.

Vụ lúa Đông Xuân năm 2016-2017, toàn huyện xuống giống trên 17.700ha. Hiện nông dân đã thu hoạch được gần 100ha và tiếp tục thu hoạch đến giữa tháng 2/2017./.

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết