Tiếng Việt | English

06/01/2024 - 13:54

Thủ tướng Việt Nam, Lào gặp nhau lần thứ 7 trong chưa đầy 1 năm

Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch sáng 06/01 đánh dấu lần thứ 7 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone gặp nhau kể từ tháng 01/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt đội danh dự - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 06/01, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Nhà lãnh đạo Lào đến Hà Nội không lâu trước đó cùng ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ nơi xe dừng. Nhà lãnh đạo Lào nhận bó hoa tươi thắm từ thiếu nhi Hà Nội, sau đó cùng người đứng đầu Chính phủ Việt Nam rảo bước trên thảm đỏ trong tiếng quân nhạc chào mừng.

Hai nhà lãnh đạo cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều hai nước.

Quốc thiều vừa dứt, đội trưởng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến lên, báo cáo và chào mừng. Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó mời Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt đội danh dự.

Kế đó hai nhà lãnh đạo giới thiệu, bắt tay các quan chức hai bên. Lễ đón trang trọng kết thúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đi bộ về trụ sở Văn phòng Chính phủ để hội đàm.

Chiều 06/01, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone là người đứng đầu chính phủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2024 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là lần thứ 7 hai Thủ tướng gặp nhau trên cương vị mới. Lần đầu tiên là khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào (ngày 11 và 12/01/2023). Hai nhà lãnh đạo sau đó còn gặp nhau 5 lần tại các hội nghị cấp cao đa phương trong năm 2023.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone diễn ra trong hai ngày 06 và 07/01, kết hợp đồng chủ trì kỳ họp thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Việc Thủ tướng Lào chọn Việt Nam là một trong các điểm đến đầu tiên trong năm mới 2024 cho thấy sự coi trọng của nước này với quan hệ Việt Nam - Lào.

"Đây là sự coi trọng cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào cũng như cá nhân Thủ tướng Sonexay Siphandone với Việt Nam, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục ổn định", Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh trước chuyến thăm.

Năm 2024 cũng là năm quan trọng với đối ngoại Lào khi nước này giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Trong các cuộc gặp, tiếp xúc năm ngoái, lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần khẳng định ủng hộ Lào đảm nhận thành công trọng trách này trong ASEAN./.

Hai Thủ tướng và phu nhân cùng đi bộ về nơi hội đàm sau lễ đón - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân xem triển lãm ảnh về quan hệ hai nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vẫy tay chào báo chí trước khi hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trên cương vị mới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

 

Theo tuoitre.vn

Nguồn: https://tuoitre.vn/thu-tuong-viet-nam-lao-gap-nhau-lan-thu-7-trong-chua-day-1-nam-2024010610190764.htm

Chia sẻ bài viết