Tiếng Việt | English

08/10/2022 - 08:52

Triều Tiên: Thử tên lửa là hành động “tự vệ” trước mối đe dọa từ Mỹ

Cơ quan Quản lý Hàng không Quốc gia Triều Tiên (NAA) nêu rõ hoạt động phóng thử tên lửa của nước này là biện pháp thường lệ và mang tính tự vệ "trước những mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ."

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại địa điểm bí mật của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 8/10, Triều Tiên tuyên bố những vụ phóng thử tên lửa của nước này trong thời gian gần đây là hành động “thường lệ và mang tính tự vệ” trước các mối đe dọa quân sự từ Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của Cơ quan Quản lý Hàng không Quốc gia Triều Tiên (NAA) nêu rõ: “Hoạt động phóng thử tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là biện pháp thường lệ và mang tính tự vệ, được lên kế hoạch để bảo vệ an ninh của đất nước và hòa bình khu vực trước những mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ, vốn kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ qua.”

Bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt hoạt động thử nghiệm vũ khí, trong đó có vụ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 4/10 vừa qua./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết