Tiếng Việt | English

26/05/2025 - 16:34

Trung Quốc chỉ trích sau khi Úc muốn lấy lại cảng cho thuê 99 năm

Đại sứ Trung Quốc tại Úc Xiao Qian vừa chỉ trích ý định của Chính phủ Úc nhằm giành lại quyền sở hữu cảng Darwin, cảng đang do một công ty Trung Quốc vận hành.

Trung Quốc chỉ trích sau khi Úc muốn lấy lại cảng cho thuê 99 năm - Ảnh 1.

Úc đã cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê cảng Darwin với thời hạn 99 năm (Ảnh: Chính quyền lãnh thổ Bắc Úc)

Cảng Darwin nằm tại vị trí chiến lược ở thành phố Darwin, phía bắc nước Úc. Úc đã cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê cảng thương mại này với thời hạn 99 năm vào năm 2015 - động thái từng bị tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama chỉ trích.

Trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 4, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông đang xây dựng kế hoạch buộc công ty Trung Quốc phải giao lại quyền sở hữu cảng Darwin cho người Úc vì lý do lợi ích quốc gia.

Theo Hãng tin Reuters, trong tuyên bố do Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc phát ngày 25/5, Đại sứ Xiao Qian cho biết Tập đoàn Landbridge đã đầu tư vào cảng này và đóng góp cho kinh tế địa phương.

Tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh: "Một dự án và doanh nghiệp như vậy xứng đáng được khuyến khích, chứ không phải trừng phạt. Việc cho thuê cảng vào thời điểm không có lợi nhuận, rồi giờ lại muốn giành lại cảng khi bắt đầu có lãi là hành động đáng ngờ về mặt đạo đức".

Trong tuyên bố ngày 26/5, một người phát ngôn Chính phủ Úc khẳng định cảng Darwin không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của khu vực, mà còn là "một tài sản hạ tầng mang tầm quan trọng quốc gia".

Vị này nói: "Chính phủ Úc đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh thổ Bắc Úc để xác định các bước đi tiếp theo".

Hồi tháng 4, trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định chính phủ của ông muốn cảng Darwin "nằm trong tay người Úc", và sẽ trực tiếp can thiệp để mua lại cảng nếu không tìm được bên mua tư nhân phù hợp.

Úc đang mở rộng các căn cứ quân sự ở phía bắc nước này, những nơi sẽ luân phiên tiếp nhận máy bay ném bom và chiến đấu cơ của Mỹ, trong bối cảnh Canberra và Washington tăng cường hợp tác quốc phòng.

Việc chính quyền lãnh thổ Bắc Úc trao hợp đồng thuê cảng Darwin cho Công ty Landbridge của Trung Quốc vào năm 2015 diễn ra chỉ vài năm sau khi Mỹ triển khai nhóm lính thủy đánh bộ đầu tiên tới thành phố Darwin theo hình thức luân chuyển.

Tháng trước, Landbridge nói cảng Darwin không phải để bán. Trong tuyên bố mới nhất, công ty này cập nhật hoạt động tại cảng Darwin vẫn đang diễn ra bình thường.

Landbridge hoan nghênh bình luận từ Đại sứ Trung Quốc Xiao Qian, người gần đây đã đến thăm cảng Darwin./.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/trung-quoc-chi-trich-sau-khi-uc-muon-lay-lai-cang-cho-thue-99-nam-20250526152139809.htm

Chia sẻ bài viết