Tiếng Việt | English

16/07/2019 - 08:35

Truy tìm đối tượng truy nã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, đang truy tìm đối tượng có quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản tại một tịnh xá trên địa bàn huyện.

Đôi tượng Hằng

Đôi tượng Hằng

Ngày 12/9/2017, Lê Thị Hằng (SN 1995, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) đến chơi nhà của Hồ Thị D.H (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Lê Thị Hằng rủ H. đi lấy trộm cặp chân đèn bằng đồng trong một tịnh xá thuộc khu 2, thị trấn Thủ Thừa, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Khoảng 13 giờ, ngày 13/9/2017, H. đi xe đạp đến khu vực Trung tâm Thương mại huyện Thủ Thừa, cùng Lê Thị Hằng đến cổng tịnh xá, leo qua hàng rào đi vào chánh điện lấy cặp chân đèn bằng đồng. Khi đi đến sân thì bị một ni sư phát hiện, tri hô. Cả hai leo qua hàng rào, đến vựa ve chai bán được 540.000 đồng, mua ma túy (heroin) của một người đàn ông lạ mặt ở khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để cùng sử dụng.

Ngày 09/11/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hằng và H. Trong quá trình điều tra, đối tượng Lê Thị Hằng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định truy nã. Riêng H., ngày 02/02/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Công an huyện Thủ Thừa cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Cá nhân, đơn vị sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo cho Công an huyện Thủ Thừa theo địa chỉ: Khu 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Điện thoại: 02723.864.217./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết