Tiếng Việt | English

08/03/2017 - 14:06

Tướng lĩnh quân đội Mỹ, Nga, Thổ thảo luận tình hình Iraq, Syria

Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 07/3 đã gặp các đối tác Nga và Mỹ để thảo luận về tình hình tại Iraq và Syria.

Tham gia cuộc họp tại thành phố Antalya có Tổng tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar, Tướng Nga Valery Gerasimov và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Donford.

Từ trái sang phải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Donford, Tổng tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar và Tướng Nga Valery Gerasimov tại cuộc gặp. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Cuộc gặp giữa tướng lĩnh quân đội ba nước diễn ra trong bối cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Iran đang bảo lãnh một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria cũng như các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Syria và các phe đối lập nhằm sớm chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng suốt 6 năm qua tại nước này.

Trong cuộc chiến chống khủng bố, quân đội Syria do Nga hậu thuẫn đang đạt được những bước tiến tích cực, giải phóng thêm được thành phố chiến lược Panmira từ tay IS.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì muốn nhanh chóng khép lại chiến dịch mang tên Lá chắn sông Euphrates nên nước này đang tìm kiếm sự hợp tác của Mỹ cũng như sự hỗ trợ của Nga để tiến hành các hoạt động quân sự ở thành phố Raqqa, một trong những thành trì quan trọng nhất của IS tại Syria.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang xem xét khả năng tăng cường hiện diện quân sự để sớm kết thúc cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Trung Đông./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin
Theo AFP 

Chia sẻ bài viết