Tiếng Việt | English

21/05/2025 - 12:06

Tuyên phạt Lê Tùng Vân 3 năm tù tội loạn luân  

Lê Tùng Vân bị Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên phạt 3 năm tù với cáo buộc thực hiện hành vi giao cấu với 2 con gái ruột khiến họ sinh ra 3 bé vào năm 2014 và 2015.

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa mở phiên tòa xét xử vụ án loạn luân đối với bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Phiên tòa này được xử kín để bảo vệ quyền của người chưa thành niên, giữ bí mật đời tư đối với các bị hại trong vụ án. Do tuổi cao, sức yếu, bị cáo Lê Tùng Vân được xét xử vắng mặt.

Phiên tòa được xử kín, bị cáo Lê Tùng Vân được xét xử vắng mặt, an ninh phiên tòa được thắt chặt

Quá trình xét xử, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tuyên bị cáo Lê Tùng Vân mức án 3 năm tù về tội loạn luân. Tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bị cáo Vân phải chấp hành mức án 8 năm tù.

Trước đó, từ đơn cung cấp thông tin dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai sau đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa vào cuộc điều tra.

Xe ô tô của lực lượng công an đưa những người liên quan vụ án đến phiên tòa

Kết quả điều tra cho thấy, Lê Tùng Vân sống cùng và có nhiều người con với Cao Thị Cúc (65 tuổi), bà L.T.V. (đã chết), trong đó có 2 người con gái là K.H. và H.T. Dù biết rõ K.D. và H.T. là 2 con gái ruột của mình nhưng Vân vẫn thực hiện hành vi giao cấu với 2 người con gái khiến họ sinh 3 người con vào năm 2014 và 2015.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Lê Tùng Vân còn bàn bạc với những người sống chung soạn một hợp đồng mua bán tinh trùng giả, thời gian khớp với thời gian sinh của 3 bé. Tuy nhiên, tất cả những chiêu trò của Lê Tùng Vân không qua mắt được cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án, còn có một số người sống chung với bị cáo Vân có liên quan, tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để chứng minh những người này đồng phạm nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự./.

Kiên Định – Hùng Anh

Chia sẻ bài viết