Tiếng Việt | English

11/02/2020 - 19:10

Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Long An:

Vận động hơn 10 tỉ đồng chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

Ngày 11/02/2020, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội Nạn nhân chất độc Da cam (CĐDC) /Dioxin tỉnh có 98 hội cơ sở, liên chi hội cơ sở ở 109/192 xã, phường, thị trấn với tổng số 4.699 hội viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.455 nạn nhân CĐDC/Dioxin. Ngoài công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và vận động chăm sóc nạn nhân, Hội nạn nhân CĐDC tỉnh còn chú trọng công tác giám sát kiểm tra, đối ngoại, thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội và Tạp chí Da cam Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Trong năm 2019, Hội đã hoàn thành tốt chương trình công tác hội, vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 10 tỉ đồng để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam, trong đó tặng hơn 26 ngàn suất quà, xây mới và sửa chữa 16 ngôi nhà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng 170 suất học bổng, 110 xe lăn, 60 xe lắc cho hội viên,...  

Chủ tịch Hội Nan nhân CĐCD/Dioxin tỉnh - Lê Thị Thu Hồng trao tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh - Lê Thị Thu Hồng yêu cầu các cấp Hội tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp gây quỹ giúp đỡ nạn nhân, tạo điều kiện để các gia đình nạn nhân có cuộc sống ổn định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của hội viên, nạn nhân CĐDC/Dioxin trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cần kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc nạn nhân, đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách đúng quy định.

Dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh trao tặng cờ và giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết