Tiếng Việt | English

23/05/2018 - 14:50

Vì môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, người dân trên địa bàn tỉnh chung tay cùng chính quyền xây dựng, bảo vệ môi trường (MT) sống xanh, sạch, đẹp, góp phần mang lại diện mạo mới cho địa phương.

Nâng cao nhận thức

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ MT. Từ đó, người dân có nhiều hành động, việc làm thiết thực, góp phần xây dựng, bảo vệ MT sống xanh, sạch, đẹp.

Tại thị xã Kiến Tường, ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, địa phương còn thực hiện nhiều mô hình điểm để cải thiện cảnh quan môi trường. Từ đó, bộ mặt nông thôn khởi sắc, người dân nâng cao ý thức và chung tay xây dựng MT sống xanh, sạch, đẹp. Tại xã Tuyên Thạnh, người dân trồng cây xanh, hoa trên các trục đường chính, cùng chính quyền xây dựng hố thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng để tránh gây ô nhiễm, mất vẻ mỹ quan.

Hàng cây xanh được ông Võ Minh Châu (xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường) trồng hơn 10 năm góp phần cùng chính quyền bảo vệ môi trường sống

Hàng cây xanh được ông Võ Minh Châu (xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường) trồng hơn 10 năm góp phần cùng chính quyền bảo vệ môi trường sống 

Ông Võ Minh Châu, ngụ xã Tuyên Thạnh, nhiều năm liền được UBND xã biểu dương là tấm gương tiêu biểu về việc xây dựng, bảo vệ MT, cho biết: “Trước đây, người dân chúng tôi ít quan tâm đến việc bảo vệ MT. Rác vứt trên đường, kênh, mương; còn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sau khi sử dụng bỏ ngay tại ruộng, gây ô nhiễm MT. Trước tình trạng này, UBND xã tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của người dân trong việc bảo vệ MT. Qua đó, người dân nâng cao ý thức, khi gặp bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác vứt bừa bãi trên đường thì tự giác thu gom, bỏ đúng nơi quy định”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh - Huỳnh Thị Xuân Đào, cảnh quan MT trên địa bàn sạch, đẹp hơn so với trước đây. Được như vậy là nhờ người dân ý thức cao trong việc bảo vệ MT. Xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân và xây dựng mô hình điểm để thực hiện. Tại trường học, khu dân cư, trục đường chính, xã bố trí các thùng rác để thu gom và vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định. Các hộ không gần trục đường chính, xã hướng dẫn đào hố xử lý rác đúng quy định.

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ thông tin: "Công tác bảo vệ MT luôn được thị xã chú trọng. Chúng tôi tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình để người dân nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng, bảo vệ MT sống xanh, sạch, đẹp. Từ đó, ý thức của người dân ngày càng nâng cao, chất lượng MT được cải thiện, tạo diện mạo mới cho địa phương. Thời gian tới, thị xã tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình và đẩy mạnh vận động người dân chung tay xây dựng, bảo vệ MT sống xanh, sạch, đẹp".

Thay đổi rõ nét

Nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia xây dựng, bảo vệ MT sống nên cảnh quan, diện mạo của các địa phương trên địa bàn huyện Cần Đước có nhiều thay đổi. Các tuyến đường trồng cây xanh, đường không rác, đường hoa,... xuất hiện ngày càng nhiều, tô thêm vẻ đẹp cho cảnh quan MT nông thôn.

Ông Huỳnh Văn Tâm, ngụ xã Phước Vân, hồ hởi: “Cảnh quan MT của địa phương thay đổi rõ nét so với trước đây. Hoa, cây xanh được trồng dọc hai bên đường vừa đẹp, vừa tạo bóng mát. Xã phát động trồng cây xanh dọc đường, người dân ai nấy đều tích cực tham gia và nhận chăm sóc. Còn rác sinh hoạt, chúng tôi thu gom bỏ đúng nơi quy định, đi trên đường, nếu gặp rác thì nhặt và bỏ vào thùng rác gần nhất. Việc làm tuy nhỏ nhưng tôi thấy vui khi được cùng cộng đồng tham gia bảo vệ MT sống”.

Người dân huyện Cần Đước tự nhận trách nhiệm chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực gia đình sinh sống

Người dân huyện Cần Đước tự nhận trách nhiệm chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực gia đình sinh sống

Còn ông Lê Văn Anh, ngụ xã Long Trạch, cho biết: “Địa phương tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ MT. Theo tôi, mỗi người phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ MT xung quanh. Thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục tham gia các hoạt động bảo vệ MT trên địa bàn và vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện”.

Theo Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Leo, huyện thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện, xây dựng MT sống xanh, sạch, đẹp. Rác sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý. Đối với các hộ dân xa khu vực trung tâm, huyện hướng dẫn xây dựng hố xử lý rác đúng chuẩn, tránh gây ô nhiễm MT; mặt khác, có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Nhờ đó, chất lượng MT trên địa bàn được cải thiện, diện mạo của địa phương thay đổi. 2 năm nay, huyện trồng hơn 10.000 cây xanh, tạo cảnh quan MT thoáng mát, trong lành. Thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì việc trồng cây xanh, hoa,... và tăng cường tuyên truyền để người dân cùng chính quyền thực hiện việc xây dựng, bảo vệ MT sống xanh, sạch, đẹp./.

"Thời gian qua, MT sống trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng người dân chú trọng xây dựng, bảo vệ MT sống xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, một số nơi còn xảy ra tình trạng đổ trộm rác, gây ô nhiễm MT và mất vẻ mỹ quan. Nhất là tại huyện Đức Hòa, gần đây, nạn đổ trộm rác bùng phát trở lại. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đức Hòa phối hợp Sở TN&MT, Cảnh sát MT và các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng này. Đồng thời, sở tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng, bảo vệ MT sống”.

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết