Tiếng Việt | English

04/03/2019 - 17:21

Vì sao ô tô hay bị lật trên Quốc lộ 62?

Theo Sở Giao thông Vận tải Long An, số vụ lật xe trên Quốc lộ 62 (QL62) đứng đầu toàn tỉnh. Gần đây, số vụ lật xe có chiều hướng gia tăng.

Xe tải chở mì bị lật trên QLN2 (đoạn trùng QL62) ngày 14/10/2018

Nhiều vụ lật xe gây thiệt hại nghiêm trọng

Ngày 22/5/2016, xe khách biển số 62C 058.97 chạy tuyến Tân Hưng-Tân An khi lưu thông đến km 60+800 thuộc địa bàn ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã lao xuống ruộng làm 6 hành khách bị thương.

Ngày 22/12/2017, xe buýt biển số 62B 002.17 chở 30 hành khách lưu thông hướng Mộc Hóa-Tân An khi đến km 8+500 thuộc địa bàn xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa do tránh mô tô đi ngược chiều đã lạc tay lái lao xuống ruộng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 20 hành khách bị thương.

Gần đây nhất, vào lúc 8 giờ, ngày 28/02/2019, xe tải biển số 63C 022.43 chở gạo lưu thông hướng Mộc Hóa-Tân An khi đến km 13+900 QL62 thuộc địa bàn xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị lật ngang.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh – Nguyễn Văn Học: Nguyên nhân số vụ lật xe trên QL62 tăng một phần do mặt đường hẹp, cao độ từ mặt đường xuống chân đường khá lớn, lưu lượng xe cơ giới lưu thông trên QL62–QLN2 ngày càng đông đúc.

Xe tải chở gạo bị lật trên QL62 ngày 28/02/2019

Gấp rút mở rộng QL62 để hạn chế tai nạn giao thông

QL62 được hình thành vào những năm 1980, nhiều đoạn nền đường được đào đắp bằng tay. Mặc dù là QL nhưng nhiều đoạn chiều rộng mặt đường chỉ hơn 5m nên khi có nhiều phương tiện lưu thông, khi tránh nhau buộc lái xe phải lấn vào phía lề đường.

Anh Lưu Văn Thơ, ngụ xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa cho biết: “Theo tôi, mặt đường QLN2 (đoạn trùng QL62) mặc dù đã được mở rộng nhưng khi 2 xe tránh nhau vẫn phải lấn vào lề đường. Do nền đường nâng cao nên khi xe mất thăng bằng rất dễ bị lật.”

Đối với những xe khách, xe tải chở nặng khi lách xe vào lề để tránh xe ngược chiều cũng rất lo lắng vì lề đường nhiều đoạn rất yếu, dễ bị sụt lún dẫn đến mất thăng bằng và bị lật.

Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An - Phùng Văn On thông tin: Tình trạng mất an toàn khi lưu thông trên QL62-N2 là đáng báo động. Ngoài việc đường hẹp, lề đường yếu thì đa số các đoạn trên QL62 chưa có đèn điện thắp sáng ban đêm. Đây là tuyến đường độc đạo qua vùng Đồng Tháp Mười, nên rất nhiều phương tiện cơ giới lưu thông từ TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh… về Long An, Đồng Tháp, An Giang và ngược lại đều lưu thông qua tuyến đường này. Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên kiến nghị ngành chức năng tăng cường tuần tra, cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên QL62 nhất là vào ban đêm.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An - Nguyễn Văn Học cho biết thêm: “Thời gian tới, tỉnh có kế hoạch kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ kinh phí để gia cố tuyến QL62 (đoạn từ ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa đến ngã ba Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) phần nào đáp ứng nhu cầu giao thông và hạn chế số vụ tai nạn giao thông và lật xe trên QL62.”./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích