Tiếng Việt | English

11/03/2021 - 16:05

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả

Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH), nhiều người dân trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có điều kiện đầu tư chuyển từ đất trồng lúa cho năng suất thấp sang các loại cây trồng khác mang giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân có điều kiện đầu tư chuyển từ đất trồng lúa cho năng suất thấp sang các loại cây trồng khác mang giá trị kinh tế cao hơn

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân có điều kiện đầu tư chuyển từ đất trồng lúa cho năng suất thấp sang các loại cây trồng khác mang giá trị kinh tế cao hơn

Những năm sau ngày giải phóng, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa là vùng kinh tế mới, đất đai bị nhiễm phèn. Theo chủ trương khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh bắt đầu đào kênh tháo chua, rửa phèn; đồng thời, đưa người dân lên vùng kinh tế mới lập nghiệp. Sau thời gian, người dân nơi đây chuyển từ làm lúa 1 vụ lên 2 vụ, thậm chí nhiều nơi còn làm 3 vụ. Tuy nhiên, ấp Hương Trang là vùng đất gò, khó cải tạo, việc trồng lúa không mang lại hiệu quả như các vùng đất khác. Vì vậy, người dân ấp Hương Trang muốn chuyển đổi sang trồng cây khác mang lại giá trị kinh tế, góp phần cải thiện thu nhập.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân ấp Hương Trang, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mộc Hóa thông qua các đoàn thể đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn theo Chương trình giải quyết việc làm. Ông Võ Văn Vân, ngụ ấp Hương Trang, cho biết: “Bình quân 1.000m2 đất trồng lúa chuyển sang trồng mít cần vốn ít nhất 20 triệu đồng. Mít chỉ cần trồng 2 năm là có thể thu hoạch, bán giá trung bình từ 25.000-35.000 đồng/kg, thậm chí có khi tăng lên 80.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gấp 4 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích canh tác”.

Được biết, gia đình ông Vân được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mộc Hóa hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình giải quyết việc làm. Từ số tiền trên, gia đình ông chuyển 2.000m2 đất trồng lúa sang trồng mít. Nhờ tiền lời từ trồng mít, ông tiếp tục chuyển thêm 2.000m2 đất trồng lúa sang trồng mít. Hiện nay, vườn mít của gia đình ông đang thu hoạch và mang lại giá trị kinh tế cao.

Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ấp Hương Trang - Trần Thị Lài thông tin: “Gần 2 năm nay, người dân ấp Hương Trang bắt đầu chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái như mãng cầu, sầu riêng, cà na Thái, mít,... Do đó, nhu cầu vay vốn cũng tăng, trong khi nguồn vốn từ Chương trình giải quyết việc làm được phân bổ về địa phương có giới hạn nên tôi phải rà soát, sắp xếp theo từng đối tượng, ưu tiên các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Gia đình anh Nguyễn Hoàng Em, ngụ ấp Chuối Tây, xã Bình Thạnh, cũng nhờ nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mộc Hóa mà có điều kiện cải tạo vườn tạp để trồng mít, vươn lên thoát nghèo. Anh Hoàng Em bộc bạch: “Khi ra riêng, vợ chồng tôi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, nhất là sau khi vợ sinh con. Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, tôi cải tạo vườn tạp và chăn nuôi bò. Sau thời gian, vợ chồng tôi hoàn trả được vốn vay và thoát nghèo”.

Tính đến nay, huyện Mộc Hóa có 298,4ha cây ăn trái được chuyển đồi từ đất trồng lúa, trong đó có 66,7ha thanh long, 47,98ha xoài, 9,18ha mãng cầu, 14,2ha sầu riêng, trên 70ha mít, 21ha rau màu. Quá trình chuyển đổi cây trồng của đa số nông dân trên địa bàn đều nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, góp phần giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích