Tiếng Việt | English

15/05/2025 - 15:30

Xu hướng sử dụng mỹ phẩm 'thuần chay'

Sau hàng loạt cảnh báo về mỹ phẩm chứa hóa chất độc hại, gây dị ứng và tổn thương da, người tiêu dùng (NTD) ngày càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm làm đẹp. Chính vì vậy, những năm gần đây, mỹ phẩm “thuần chay” trở thành xu hướng được nhiều NTD quan tâm, tạo ra “lối sống xanh” cho người Việt.

Mỹ phẩm “thuần chay” được bày bán nhiều tại các cửa hàng mỹ phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Mỹ phẩm “thuần chay” là những sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật và không thử nghiệm trên động vật, được chiết xuất từ những nguyên liệu tự nhiên như bí đao, rau má, hoa hồng, hoa cúc, nghệ, nha đam,... Những nguyên liệu này không chỉ nổi tiếng trong chăm sóc da truyền thống nhờ tính năng kháng viêm, dưỡng ẩm, làm dịu và phục hồi da mà còn mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện và an tâm khi sử dụng mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Huệ Tiên (phường 3, TP.Tân An) thường xuyên chăm sóc da bằng mỹ phẩm cho biết, chị luôn cẩn thận tìm hiểu kỹ về quy trình sản xuất cũng như thành phần sản phẩm trước khi sử dụng để bảo đảm phù hợp với làn da của mình.

Chị Tiên chia sẻ: “Trước đây vì thiếu kiến thức nên tôi từng mua phải loại mỹ phẩm chứa chất độc hại khiến da bị dị ứng. Sau đó, nhờ người quen giới thiệu, tôi biết đến mỹ phẩm “thuần chay” và bắt đầu sử dụng để điều trị da. Từ đó đến nay, tôi chỉ ưu tiên chọn các thương hiệu "thuần chay" bởi vừa lành tính, an toàn, vừa thân thiện với môi trường”.

“Ngoài ra, các sản phẩm có hương thơm tự nhiên từ tinh dầu thực vật không chỉ dễ chịu mà còn giúp thư giãn tinh thần. Điều này đặc biệt quan trọng với những người có làn da nhạy cảm hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, áp lực công việc cao” - chị Tiên cho biết thêm.

Cũng như chị Tiên, hiện nay, nhiều NTD hướng đến việc giảm thiểu sử dụng mỹ phẩm có thành phần hóa học, ưu tiên dùng mỹ phẩm có thành phần thiên nhiên, góp phần lan tỏa lối sống xanh.

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm “thuần chay” nổi tiếng như Klairs, Cocoon, The Body Shop,... đều được NTD đánh giá cao về chất lượng và tính minh bạch trong nguồn nguyên liệu. Không chỉ giới hạn trong các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm “thuần chay” ngày càng phong phú với nhiều dòng sản phẩm khác nhau như chăm sóc tóc, chăm sóc môi, nước tẩy trang, kem chống nắng, dầu gội, dầu xả,... phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, thiết kế bao bì của mỹ phẩm “thuần chay” cũng hướng đến xu hướng tối giản, thân thiện môi trường, sử dụng vật liệu tái chế hoặc dễ phân hủy.

Người tiêu dùng tìm mua mỹ phẩm “thuần chay” trên các trang chính hãng để tránh mua phải hàng giả

Ngoài ra, các sản phẩm được chứa trong vật dụng có dung tích lớn để khách hàng tách, chiết sử dụng nhằm giảm chất thải nhựa ra môi trường. “Các sản phẩm “thuần chay” rất lành tính, phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và phụ nữ mang thai. Nhờ vậy, dòng sản phẩm này luôn được khách hàng ưa chuộng và bán rất chạy tại cửa hàng” - chị Bùi Thị Huỳnh Như - nhân viên Cửa hàng mỹ phẩm Mai Thanh Đông Trúc (phường 3, TP.Tân An), cho biết.

Đặc biệt, các thương hiệu mỹ phẩm là hàng Việt như Cocoon, Herb n’Spice, Naunau,... với các sản phẩm sử dụng nguyên liệu thảo mộc thuần Việt như hoa lài, bí đao, quế, dừa, cà phê,... cũng được nhiều NTD tin chọn. “Tôi ưu tiên lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu Việt vì thành phần thảo mộc rất gần gũi, phù hợp với làn da người Việt. Mỹ phẩm “thuần chay” hiện nay không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà còn có nhiều dòng dành cho nam giới, rất tiện lợi và dễ chọn lựa” - anh Trịnh Bảo Tân (phường 3, TP.Tân An) chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào gắn nhãn “thiên nhiên” hay “thân thiện” đều thực sự “thuần chay”. NTD cần chủ động tìm hiểu kỹ về thành phần, xuất xứ, các chứng nhận đi kèm và uy tín của thương hiệu. Bên cạnh đó, việc lựa chọn mua hàng từ các kênh phân phối chính hãng, đáng tin cậy cũng là cách quan trọng để bảo đảm chất lượng sản phẩm; đồng thời, tránh rủi ro mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường. Ngoài ra, một số người có cơ địa đặc biệt hoặc dị ứng với thành phần từ thực vật cũng nên cân nhắc và thử sản phẩm trên vùng da nhỏ trước khi sử dụng toàn diện.

Mỹ phẩm "thuần chay" đang tiếp cận thị trường và tạo được lòng tin với NTD. Việc lựa chọn mỹ phẩm không chỉ đơn thuần là chăm sóc sắc đẹp mà còn là cách thể hiện trách nhiệm đối với sức khỏe bản thân, động vật và môi trường sống./.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết