Tiếng Việt | English

10/03/2016 - 17:30

Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bến Lức (Long An) có nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ. Ban nữ công cụ thể hóa kế hoạch thi đua gắn với các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Phụ nữ tích cực lao động, sáng tạo

Năm 2010, huyện có trên 82% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, đến năm 2014 tăng trên 95% và năm 2015 là 100%.

Hằng năm, nhân các buổi họp mặt truyền thống 8-3, 20-10, trong sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị sơ, tổng kết,... Huyện hội và hội cơ sở đều tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ xuất sắc trong các lĩnh vực, cán bộ hội cơ sở giỏi, gương phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

Qua thực hiện, có hàng trăm cán bộ, hội viên đạt danh hiệu Phụ nữ xuất sắc 5 năm liền, được Trung ương hội, Tỉnh hội và Huyện hội tặng bằng khen, giấy khen. 

Qua 5 năm, hội vận động xây dựng và bàn giao 35 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo với tổng trị giá gần 700 triệu đồng và cấp trên 1.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học tốt với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hằng năm, có 100% hộ gia đình hội viên, phụ nữ đăng ký xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Qua bình xét đến cuối năm 2015, có trên 12.000 hộ hội viên, phụ nữ đạt 8 tiêu chí, chiếm 82%.

Với sự đổi mới trong sinh hoạt, cách thức tổ chức, các cấp hội luôn có nhiều mô hình hiệu quả giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc./.

Việt Hằng
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích