Tiếng Việt | English

28/05/2021 - 11:41

17 F1 của BN 6325 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 28/5, trước tình hình trên địa bàn tỉnh có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, Long An tổ chức ngay hội nghị triển khai truy vết, khoanh vùng, quản lý các ca nghi nhiễm trên địa bàn huyện Cần Giuộc và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương phải thực sự bình tĩnh trong chỉ đạo phòng chống dịch

Hội nghị nhằm thông báo tình hình dịch bệnh để các địa phương nắm bắt và chủ động có sự phối kết hợp trong truy vết, khoanh vùng để có hướng chỉ đạo xử lý.

Theo báo cáo từ UBND huyện Cần Giuộc, bệnh nhân (BN) 6325 sinh năm 1976, ngụ ấp 4, xã Long Hậu, làm nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton (TP.HCM). Thông tin dịch tễ: Ngày 21-22/5, BN 6325 ăn chung bàn với một ca F0 (cũng là đầu bếp khách sạn Sheraton, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng). Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chiều 27/5, BN 6325 được điều trị tại khu cách ly tập trung Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc.

Tính đến 8 giờ sáng 28/5, Cần Giuộc xác định được 19 F1 (7 người sống chung nhà được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, 10 trường hợp liên quan điểm nhóm Hội thánh Tin Lành Long Hậu được cách ly tại huyện Vĩnh Hưng, 2 trường hợp tại Nhà Bè được cách ly tập trung tại TP.HCM). Hiện, tất cả 17 F1 trên địa bàn tỉnh có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số F2 là 152 trường hợp, các F2 đang được khẩn trương lấy mẫu để có kết quả sớm nhất trong ngày. Hiện, Cần Giuộc vẫn tiếp tục truy vết những trường hợp có liên quan đến BN 6325 này. Huyện cũng tiến hành khoanh vùng, cách ly khu vực nhà BN 6325 tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu; đóng cửa nhà thờ Tin Lành và quán Phi Long.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được yêu cầu phải thực hiện chống dịch trên tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa - Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, thực sự bình tĩnh trong chỉ đạo, không chủ quan, nóng vội và cũng không hoang mang để đưa ra những quyết sách đúng đắn trong phòng chống dịch. Các huyện cần chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; mỗi ngành, mỗi cấp, cơ quan, đơn vị là một “pháo đài”, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân phải là “chiến sĩ”. Ngoài ra, chống dịch phải song hành với phát triển kinh tế.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm khi xảy ra sơ suất trong quá trình chống dịch. Tùy tình hình thực tế mà nâng mức cảnh báo phù hợp. Đồng thời, tăng cường kiểm soát ngoại biên, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu từng địa phương cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cũng lưu ý trong công tác truy vết, lấy mẫu tại các nơi có nguy cơ liên quan đến BN 6325, cần có sự dứt điểm từng điểm, từng khu, không được bỏ sót bất kỳ F1, F2 nào; khẩn trương truy vết 14 trường hợp công nhân từng đến Điểm nhóm Hội thánh Tin Lành Long Hậu. 

Bên cạnh đó, các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc giáp TP.HCM nên nguy cơ dịch bệnh rất cao, cần tập trung theo dõi, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Các địa phương cần rà soát năng lực sơ cứu, cấp cứu của các bệnh viện để sẵn sàng khi có tình huống khẩn cấp. Tập trung lấy mẫu cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực và Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc. Các huyện, địa phương kích hoạt lại tổ Covid-19 cộng đồng.

Đặc biệt, các địa phương cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch như còn tình trạng tụ tập đông người, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng,... Các địa phương cần chú trọng chuẩn bị năng lực cách ly, điều trị, sẵn sàng xử lý cách ly ngay;...

Ngoài ra, cần bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; đồng thời, ông Nguyễn Văn Út cũng nhấn mạnh, "liều vắc-xin" hiệu quả nhất chính là ý thức của người dân, khi mỗi người đều có trách nhiệm, chủ động phòng dịch cho bản thân và cộng đồng thì mới có thể đẩy lùi dịch bệnh./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết