Tiếng Việt | English

13/11/2016 - 17:29

4 thanh niên cùng xóm gây liên tiếp 6 vụ cướp lúc nửa đêm

Do lười lao động, 4 thanh niên thường tụ tập ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn bạc chạy xe máy qua các địa bàn thuộc tỉnh Tây Ninh cướp tài sản.

Sáng 13/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi), Nguyễn Chánh Đại (19 tuổi), Nguyễn Văn Thiên (16 tuổi) và Bùi Tuấn Thành (18 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi cướp tài sản.


Các đối tượng tại cơ quan Công an

Gần đây, Công an huyện Trảng Bàng liêp tiếp nhận được đơn cầu cứu của người dân về việc, bị một nhóm thanh thiếu niên chặn xe vào đêm khuya cướp xe máy trên các đoạn đường vắng.

Ngay sau đó, Công an huyện Trảng Bàng đã tiến hành xác minh, điều tra thu thập chứng cứ và xác định một nhóm thanh niên ở Long An, có nhiều biểu hiệu bất minh.

Tối 12/11, trinh sát đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trên khi chúng đang chuẩn bị tiếp tục gây án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do ở cùng xóm và lười biếng lao động nên cả bốn thường tụ tập ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn bạc chạy xe máy qua các địa bàn thuộc tỉnh Tây Ninh cướp tài sản.

Hàng ngày, từ 22h đến 3h sáng, Đại chở Nam mang theo roi điện hoặc khúc cây; Thiên chở Thành rảo quanh những tuyến đường vắng thuộc huyện Trảng Bàng. Thấy “con mồi”, các đối tượng cho hai xe tấp đầu và khóa đuôi.

Khi nạn nhân dừng xe, Nam bất ngờ dùng roi điện, khúc cây mang theo chích điện, đánh,… khiến họ hoảng loạn, sợ hãi bỏ xe chạy.

Sau đó, các đối tượng lấy xe máy của nạn nhân chạy xe đến qua khu vực biên giới huyện Tân Châu (Tây Ninh) mang qua Camphuchia bán lấy tiền tiêu xài. Cả bốn đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp khác trên địa bàn./.

VOV.VN/Theo Tuyết Nhung/Công an nhân dân

Chia sẻ bài viết