Tiếng Việt | English

02/07/2016 - 22:32

Cần Giuộc: Tóm gọn tên cướp giật điện thoại của nữ sinh

Đang trên đường về quê thăm cha ruột, Đỗ Minh Hoàng ra tay cướp giật điện thoại của một nữ sinh bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra ở ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc.

Trước đó, Đỗ Minh Hoàng, SN 1997, ngụ phường 10, quận 5, TP.HCM điều khiển xe mô tô biển số 62H1-62.183 chở Nguyễn Thị Kim D (bạn gái Hoàng) từ quận 8, TP.HCM về thăm cha ruột của D ở ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc.

Đối tượng Đỗ Minh Hoàng

Khi đi đến Đường tỉnh 835, thuộc địa bàn ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Hoàng phát hiện có 3 học sinh nữ đi trên một xe đạp (đi ngược chiều), người ngồi giữa có cầm điện thoại di động nên Hoàng nảy sinh ý định cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Nghĩ là làm, Hoàng quay đầu xe lại chạy theo giật điện thoại hiệu Mobistar, màn hình cảm ứng, màu vàng của nữ học sinh ngồi giữa rồi điều khiển xe tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Sau khi chở D về phòng trọ ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM, Hoàng đem điện thoại cướp giật được ra tiệm điện thoại ở đường 3/2 (gần vòng xoay Cây Gõ) bán được 300.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Cần Giuộc bắt được tên Hoàng sau đó./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích