Tiếng Việt | English

02/06/2022 - 14:58

Apple bắt đầu sản xuất iPad số lượng lớn tại Việt Nam

Trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 hết sức nghiêm ngặt, Apple đã yêu cầu đối tác chuyển một số hoạt động sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Tờ Nikkei Asia ngày 1/6 cho biết, Apple đang chuyển một số hoạt động sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam, đồng thời ấn phẩm này cho rằng đây là “lần đầu tiên” Apple thực hiện điều này. Nikkei Asia cho biết: “iPad sẽ trở thành dòng sản phẩm chính thứ hai của Apple được sản xuất tại Việt Nam, sau dòng tai nghe AirPods”.

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy Apple đã yêu cầu Foxconn chuyển hoạt động sản xuất iPad và MacBook Pro từ Trung Quốc sang Việt Nam vào năm 2020. Vào tháng 1/2021, Nikkei Asia cũng nói rằng Apple đang có kế hoạch chuyển một tỷ lệ đáng kể sản xuất iPad sang Việt Nam. Ở thời điểm đó, báo cáo tuyên bố việc chuyển sản xuất của Apple có thể xảy ra vào giữa năm 2021, nhưng sự bùng phát của Covid-19 tại Việt Nam vào năm ngoái đã làm trì hoãn kế hoạch đó.

Cũng trong báo cáo mới, Nikkei Asia cho biết Apple đã yêu cầu nhiều nhà cung cấp linh kiện tích trữ hàng tồn kho để đáp ứng tình trạng thiếu hụt trong tương lai và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Điều này áp dụng cho cả iPhone, iPad, AirPods và MacBook.

Một trong những nhà lắp ráp iPad hàng đầu, BYD (Trung Quốc), đã giúp Apple xây dựng dây chuyền sản xuất tại Việt Nam, và việc sản xuất sẽ bắt đầu với một lượng nhất định iPad. Vào năm ngoái, Apple đã xuất xưởng 58 triệu chiếc iPad, vì vậy con số tại Việt Nam có thể lên đến hàng triệu chiếc.

Mới đây, CEO Tim Cook của Apple cho biết trong báo cáo thu nhập quý 1/2022 rằng công ty thể thiệt hại trong khoảng 4-8 tỷ USD do những hạn chế sản xuất, phần lớn tập trung xung quanh quá trình sản xuất ở Thượng Hải. Còn Giám đốc tài chính Luca Maestri của Apple cho rằng sự gián đoạn liên quan đến Covid-19 đang có một số tác động đến nhu cầu của khách hàng ở Trung Quốc./.

CTV Kiến An/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích