Tiếng Việt | English

29/08/2021 - 16:48

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tân Thạnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Hoàng Đình Cán vừa có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Thạnh về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Hoàng Đình Cán phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Thạnh về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Đến ngày 27/8, huyện Tân Thạnh có 75 ca dương tính với SARS-CoV-2, đã điều trị khỏi bệnh 66 bệnh nhân, có 236 trường hợp là F1, đang cách ly tập trung 5 trường hợp, cách ly tại nhà 2 trường hợp, hoàn thành cách ly 229 trường hợp. Ngoài ra, có 1.835 trường hợp là F2, 3.804 trường hợp F3 đã hoàn thành cách ly 100%.

Huyện Tân Thạnh đã 38 ngày không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các cấp, các ngành huyện Tân Thạnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19;…Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương trong huyện bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, ngăn chặn và chiến thắng đại dịch Covid-19. Hỗ trợ kịp thời  những trường hợp khó khăn do dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và lực lượng  đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 12, cơ sở Trường THPT Tân Thạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Hoàng Đình Cán (thứ 2 từ trái sang) thăm và trao quà tại Bệnh viện dã chiến số 12

Tại đây, ông ân cần thăm hỏi, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế không quản khó khăn, gian khổ, ngày đêm đối diện với nguy cơ lây nhiễm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,  góp phần tích cực vào công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đoàn cũng trao  số tiền 5 triệu đồng động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 12./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết