Tiếng Việt | English

05/04/2020 - 11:35

Bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Nữ “giám đốc” từ Hà Nội vào Hà Tĩnh nhận hàng chục bộ hồ sơ và 1,2 tỷ tiền đặt cọc để đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng thực chất chỉ là lừa đảo.

1) Bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng: Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Tại buổi làm việc, các đối tượng khai tên là Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ) là giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Qúy Đức, địa chỉ tại Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Lam (SN 1985, trú tại ở xã Thuận Lộc) và Vũ Thị Hồng (SN 1984 trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh). Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tài liệu chứng cứ cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điêu tra xử lý theo thẩm quyền. (Ảnh: Tuổi trẻ)


2) Xử phạt nhóm thanh niên trốn trạm kiểm soát Covid-19: Chiều 4/4, ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã xử phạt gần 5 triệu đồng đối với hơn 20 thanh niên trốn chốt kiểm soát Covid-19 lên núi tổ chức dã ngoại.


Trước đó, ngày 2/4, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc phát hiện và yêu cầu nhiều nhóm thanh niên quay về khi họ chạy xe máy đến vui chơi tại các điểm dã ngoại khe Đào, trạm sông Nam, Khu tái định cư Giàn Bí.


3) Dùng xuồng máy vận chuyển 300 gói thuốc lá lậu: Vào lúc 2 giờ sáng ngày 4/4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát hiện ngăn không cho 1 xuồng máy đang chạy từ phía Campuchia vào địa bàn thành phố Hà Tiên. Qua kiểm tra trên phương tiện có 1 người đàn ông, trên xuồng có nhiều bao tải chứa 3.000 gói thuốc nhãn hiệu Hero.


4.Đồng Nai bắt và điều tra đối tượng rải đinh nhọn trên Quốc lộ 51: Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tạm giữ Phạm Bá Quang để điều tra hành vi rải đinh trên Quốc lộ 51. Tang vật thu giữ là một chai nhựa, bên trong có nhiều đinh nhọn. Tiến hành kiểm tra hành chính tiệm sửa xe của Quang gần khu vực trên, lực lượng công an phát hiện hơn 500 đinh kim loại hình thoi nhọn; gần 400 thanh kim loại dài 30 cm, rộng 2 cm, dùng để cắt thành đinh.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết