Tiếng Việt | English

06/06/2016 - 14:53

Bến Lức: Nguyên Thiếu úy Công an tham ô tài sản, lãnh 18 năm tù

Lấy hơn 2,3 tỉ đồng của đơn vị để cá cược bóng đá, Huỳnh Duy Thanh - nguyên Thiếu úy Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, lãnh 18 năm tù.

Ngày 6-6-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Duy Thanh (SN 1984) ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức - nguyên Thiếu úy, kế toán Công an huyện Bến Lức, mức án 18 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Bên cạnh đó, bị cáo Huỳnh Duy Thanh còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã tham ô của đơn vị.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2010, Huỳnh Duy Thanh được Công an tỉnh Long An tuyển dụng vào ngành, bố trí công tác tại Phòng Hậu cần – Kỹ thuật. Đến năm 2014, Thanh được điều động về Công an huyện Bến Lức công tác tại Đội Tổng hợp, làm nhiệm vụ Tham mưu tổng hợp kiêm kế toán đơn vị.

Hằng tháng, quí, căn cứ vào yêu cầu chi của đơn vị, Thanh viết giấy rút tiền, trình cho lãnh đạo Công an huyện ký rồi giao chứng từ cho anh Trần Chí Thân (tài xế - kiêm thủ quỹ Công an huyện Bến Lức) đến Kho bạc Nhà nước huyện Bến Lức nhận tiền về cho đơn vị.

Ngày 5-11-2015, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bến Lức không được ngân hàng chuyển trả lương qua thẻ ATM nên lãnh đạo Công an huyện yêu cầu Thanh giải trình. Lúc này, Thanh cho biết toàn bộ tiền lương tháng 11 và 12-2015 của đơn vị đã được rút từ nhiều tháng trước. Số tiền này Thanh sử dụng để cá độ bóng đá qua mạng Internet và thua hết.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ tháng 10-2014, Thanh bắt đầu tham gia cá cược bóng đá với số tiền cá cược trung bình mỗi trận từ 10-20 triệu đồng. Thời gian đầu, Thanh sử dụng tiền của mình để tham gia cá cược, đến khoảng tháng 4-2015, do hết tiền nên Thanh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đơn vị để tiếp tục cá cược bóng đá.

Thanh thực hiện việc chiếm đoạt bằng cách khi cơ quan cần rút kinh phí để sử dụng, chờ lúc thủ quỹ Trần Chí Thân đi vắng mới viết giấy giới thiệu trình chủ tài khoản ký để cử các cán bộ khác trong Đội Tổng hợp rút tiền và giao lại cho Thanh giữ. Số tiền này Thanh lấy một số để cá cược bóng đá cho đến tháng 11-2015 thì bị phát hiện.

Đối chiếu sổ sách, tổng số tiền Huỳnh Duy Thanh chiếm đoạt của đơn vị lên đến hơn 2,3 tỉ đồng. Sau đó, gia đình Thanh có khắc phục hậu quả với số tiền 550 triệu đồng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết
  • Mới thiếu úy mà chiếm đoạt như vậy, cấp cao hơn nếu có, chắc cũng vài chục tỷ

    Lê Văn - Cách đây 8 năm