Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 08:54

Xây dựng thế hệ trẻ sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên sẽ góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh. Vì vậy, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác này được triển khai, hướng đến mục tiêu hình thành thế hệ trẻ “biết luật, hiểu luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Qua Tiết học pháp luật, Công an xã Long Thuận trang bị cho học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản

Sáng tạo trong cách thức tuyên truyền

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp. Hướng đến đối tượng học sinh, mô hình Tuyên truyền tác hại của ma túy tại trường học do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân triển khai từ tháng 5/2025 đã mang lại hiệu quả rõ rệt, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ học sinh trước hiểm họa ma túy.

Sau 4 tháng thực hiện mô hình, 5 hội nghị chuyên sâu cùng 30 buổi tuyên truyền trực tiếp được tổ chức tại các trường THCS, THPT, thu hút hơn 6.500 lượt học sinh tham gia. Điểm mới của mô hình là ngoài tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong tuyên truyền như: sản xuất video ngắn, phóng sự cảnh báo ma túy đăng tải trên YouTube, phát hành 7.000 tờ rơi tuyên truyền về “bẫy” thuốc lá điện tử và ma túy trá hình.

Em Nguyễn Bích Trâm - học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Em xem các video tuyên truyền ngắn trên YouTube Phòng, chống ma túy Tây Ninh thấy dễ hiểu. Qua đó, em nhận biết và hiểu được tác hại của ma túy trá hình để biết cách bảo vệ mình, nhắc nhở bạn bè tránh xa cám dỗ”.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến mới trong tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở cũng dần phát huy hiệu quả. Mô hình Tiết học pháp luật do Công an xã Long Thuận phối hợp các đơn vị trường học trên địa bàn xã thực hiện đã mang đến cho học sinh nhiều kiến thức pháp luật bổ ích. Tiết học với nội dung trọng tâm về lĩnh vực: An toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy,... đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ tuổi học đường.

Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, Công an xã Long Thuận phối hợp tổ chức 25 buổi Tiết học pháp luật tại 3 trường THCS và 1 trường THPT trên địa bàn. Thiếu tá Lê Nguyễn Anh Khoa - Phó Trưởng Công an xã Long Thuận, cho biết: “Trước đây, hình thức tuyên truyền pháp luật chủ yếu lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ, thiếu tương tác, hiệu quả chưa cao. Giờ đây, qua các buổi học sinh động, gần gũi, các em hiểu và nhớ lâu hơn”.

Em Trần Ngọc Sang - học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn (xã Long Thuận), nói: “Tiết học pháp luật bổ ích và dễ nhớ, giúp em hiểu hơn những quy định liên quan đến học sinh, biết cách ứng xử đúng đắn”.

Nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ

Song song với trang bị kiến thức pháp luật, công tác tuyên truyền còn hướng đến giáo dục toàn diện, xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh, lý tưởng và thái độ sống thượng tôn pháp luật. Các mô hình giáo dục pháp luật trong nhà trường được đẩy mạnh, theo hướng thực chất, sát với những vấn đề thanh thiếu niên đang gặp phải.

Tại nhiều cơ sở giáo dục, các buổi sinh hoạt Mỗi tuần một chủ đề pháp luật, Câu lạc bộ Kiến thức pháp luật, Câu lạc bộ Tư vấn tâm lý học đường hay mô hình Hộp thư Điều em muốn nói được duy trì với nội dung ngày càng phong phú. Với tinh thần trao đổi cởi mở, học sinh mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ về bạo lực học đường, tệ nạn xã hội,… Từ phân tích tình huống thực tế, các em học cách nhận diện sai phạm, tự trang bị “lá chắn” pháp lý cho bản thân, hình thành tư duy sống có trách nhiệm và tôn trọng chuẩn mực xã hội.

Song song đó, tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục là đầu mối triển khai những mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các công trình thanh niên Xung kích tuyên truyền phòng, chống tội phạm hình sự, tội phạm xâm hại trẻ em; Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; Phiên tòa giả định hay các chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh vừa là môi trường rèn luyện, vừa là kênh truyền tải thông điệp sống đẹp, sống có trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Qua trải nghiệm thực tiễn, nhiều bạn trẻ trưởng thành hơn, có ý thức kỷ luật, tinh thần sẻ chia. Em Nguyễn Ngọc Châu (ngụ phường Khánh Hậu) bày tỏ: "Khi tham gia tuyên truyền hoặc hỗ trợ các bạn gặp khó khăn, em cảm nhận được tinh thần sẻ chia và ý thức kỷ luật, đồng thời cảm thấy vui khi được góp phần nhỏ vào việc xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn".

Đoàn Thanh niên cấp xã còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, PBGDPL, khai thác mạnh video ngắn, Infographic, diễn đàn Thanh niên với pháp luật, cuộc thi pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên. Hình thức truyền thông nhanh, gọn, trực quan giúp thông tin pháp luật đến đúng đối tượng, phù hợp cách tiếp nhận của thế hệ trẻ.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cần Giuộc Võ Thị Ngọc Kiều cho biết: “Mỗi năm, Đoàn xã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông về pháp luật. Chúng tôi chọn cách nói bằng ngôn ngữ của giới trẻ, kết hợp mạng xã hội, video ngắn, minigame để tạo hứng thú và lan tỏa hiệu quả".

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lý Hồng Huấn, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 13.500 cuộc tuyên truyền pháp luật cho khoảng 1,3 triệu lượt người tham gia, trong đó, thanh thiếu niên luôn là nhóm trọng tâm. Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị đưa pháp luật vào các hoạt động ngoại khóa, gắn giáo dục pháp luật với rèn kỹ năng sống và tăng cường chuyển đổi số trong tuyên truyền để thanh thiếu niên tiếp cận pháp luật thuận tiện, hiệu quả./.

N.H

Chia sẻ bài viết