Tiếng Việt | English

15/11/2016 - 14:36

Bến Lức: Thăm các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Chiều ngày 14/11, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An - Nguyễn Thành Nhân, cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT).

Tại ấp 10, xã Lương Hòa, đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Lê Trường Giang, sinh năm 1989, bị TNGT gần 3 năm, mọi sinh hoạt đều phải nhờ sự chăm sóc của cha mẹ.


Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Nguyễn Thành Nhân (bìa phải) trao quà cho gia đình nạn nhân Lê Trường Giang

Còn chị Huỳnh Thị Phận, ở ấp 4, xã Lương Bình, sinh năm 1970, cách đây 2 tháng, trong lúc đi làm về bị xe container va quẹt gãy cánh tay, không đi làm được, gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Trường hợp nạn nhân Tạ Thanh Cần, sinh năm 1980, ở ấp 6, xã Thạnh Lợi, bị TNGT vào tháng 5/2015. Do di chứng của chấn thương sọ não nên anh không còn trí nhớ. Kinh tế gia đình từ khá giả, giờ thiếu trước hụt sau.


Chị Huỳnh Thị Phận, ở ấp 4, xã Lương Bình bị xe container va quẹt gãy cánh tay

Riêng ông Nguyễn Văn Thê, sinh năm 1957, bị TNGT cách nay hơn 2 năm khiến ông bị chấn thương sọ não. Hiện ông ở một mình, được trợ cấp hàng tháng cho người bị bệnh tâm thần và được các con trợ giúp, cuộc sống tương đối ổn định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Nguyễn Thành Nhân trao quà và động viên các gia đình có nạn nhân bị TNGT vượt qua khó khăn, đồng thời mong muốn các gia đình và người dân địa phương chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, góp phần giảm thiểu TNGT./.


Gia đình anh Tạ Thanh Cần, ở ấp 6, xã Thạnh Lợi nhận quà từ Ban ATGT huyện Bến Lức

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết