Tiếng Việt | English

01/09/2020 - 14:42

Bệnh nhân 416 đã khỏi Covid-19 nhưng vẫn còn tiên lượng nặng

Người thứ 6 là bệnh nhân 416- mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt 2 ở thành phố Đà Nẵng cũng đã khỏi Covid-19 nhưng còn tiên lượng nặng

Sáng nay (1/9), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy công nhận hết Covid-19, cho ra viện 5 bệnh nhân về nhà tự cách ly. Người thứ 6 là bệnh nhân 416- mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt 2 ở thành phố Đà Nẵng cũng đã khỏi Covid-19 nhưng còn tiên lượng nặng, đang tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.


5 bệnh nhân ra viện

Trong số 5 bệnh nhân hết Covid-19 được ra viện sáng nay có 2 bệnh nhân tỉnh Quảng Nam và 3 bệnh nhân thành phố Đà Nẵng. 2 bệnh nhân tỉnh Quảng Nam là nam bệnh nhân 472 (51 tuổi), trú phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và nữ bệnh nhân 440 (40 tuổi), trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc. Còn lại là 3 bệnh nhân ở thành phố Đà Nẵng gồm các bệnh nhân 992, 1018 và 874.


BS Lê Thành Phúc- Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chia tay bệnh nhân cũng là bạn mình.

Cả 5 bệnh nhân này đều có từ 3 đến 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 nên được cho ra viện, về nhà tự cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của y tế cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố hết Covid-19 đối với bệnh nhân 416 là Trần Văn D. (57 tuổi), phát hiện mắc Covid-19 ngày 23/7 đến nay. Hiện bệnh nhân đã trải qua hơn 40 ngày chạy thiết bị tim phổi nhân tạo.


Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chia tay bệnh nhân đã hết Covid-19.

Bác sỹ Hoàng Hữu Hiếu, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, được điều động đến Bệnh viện Phổi và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 416 cho biết: "Đến nay bệnh nhân đã chạy ECMO được 40 ngày và các diễn tiến trong quá trình điều trị bệnh nhân gặp rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là tình trạng tổn thương phổi nặng lên không giống những tổn thương phổi bình thường khác. Sau đó bệnh nhân có tình trạng xẹp phổi, xuất huyết phế nang, được nội soi hô hấp để can thiệp cấp cứu. Đến nay nhìn chung có cải thiện, các xét nghiệm về SARS-CoV2 thì đã 4 lần âm tính. Đánh giá lại chức năng phổi gần như xơ hóa và đông đặc hết toàn bộ cả 2 bên. Bên cạnh đó bệnh nhân có tình trạng suy kiệt, suy dinh dưỡng. Tiên lượng về lâu về dài thì bệnh nhân vẫn còn phụ thuộc vào hoàn toàn vào máy thở và ECMO./."

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết