Tiếng Việt | English

18/03/2018 - 08:40

Bình đẳng giới qua phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Những năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do tổ chức Công đoàn phát động trở thành nét đẹp truyền thống trong nữ công chức, viên chức, lao động trong tỉnh Long An, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả bình đẳng giới.

Được sự quan tâm của gia đình và xã hội, nhiều phụ nữ nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn làm việc với thái độ nghiêm túc, nói đi đôi với làm; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong gia đình, phụ nữ là người giữ lửa hạnh phúc, hậu phương vững chắc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Hiện, có rất nhiều phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Tuy phong trào mang lại hiệu quả thiết thực nhưng còn mang tính hình thức ở một số công đoàn cơ sở. Thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động trong công tác nữ công, từng bước củng cố, kiện toàn các tổ, ban nữ công cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng ban chấp hành công đoàn cơ sở tạo điều kiện cho nữ cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lao động sáng tạo để có thể cống hiến sức mình trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước./.

Tạ Hiển

Chia sẻ bài viết