Bộ Y tế cảnh báo việc giả mạo bác sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc
Ngày 23/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo về việc mạo danh các bác sĩ, quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm.
- Mỡ trong máu ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe (10/03)
- Sống lành mạnh không lo thừa cân, béo phì (10/03)
- 3 loại thực vật nam giới nên ăn vì cực tốt cho tuyến tiền liệt (10/03)
- 4 điều ít người biết đang vô tình gây hại cho gan (09/03)
- Có nên sử dụng tăm bông để ngoáy tai? (08/03)
- 4 thói quen độc hại buổi sáng cần bỏ ngay lập tức (08/03)
- Bộ Y tế vào cuộc vụ quảng cáo thực phẩm bổ sung kẹo rau củ (07/03)
- Long An triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch sởi năm 2025 (06/03)
-
3 loại thực vật nam giới nên ăn vì cực tốt cho tuyến tiền liệt
- 4 thói quen độc hại buổi sáng cần bỏ ngay lập tức
- Bộ Y tế vào cuộc vụ quảng cáo thực phẩm bổ sung kẹo rau củ
- Cẩn thận những tin sai lệch về mật ong trên mạng
- Để phổi khỏe, cần ưu tiên ăn những loại trái cây nào?
- Những loại rau gia vị tốt cho sức khỏe ngày chuyển mùa
- Quảng Nam: Trung tâm y tế huyện Nam Trà My thông tin về vụ 3 trẻ em tử vong
- Mỹ phê duyệt loại thuốc giảm đau mới không có nguy cơ gây nghiện
- Uống rượu bia ngày Tết khó tránh, không cẩn trọng ngộ độc như chơi
- Cẩn trọng với đồ ăn vặt xách tay giá rẻ
-
BMI quá cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
- Long An triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch sởi năm 2025
- Thời lượng hoạt động thể chất như thế nào để tránh béo phì?
- Có nên sử dụng tăm bông để ngoáy tai?
- Phối hợp ứng phó dịch HIV/AIDS trong tình hình mới
- Nam giới ít ‘hormone nam tính’ có nguy cơ vô sinh cao hơn?
- Lời khuyên dành cho những người không thích ăn rau
- Cẩn thận những tin sai lệch về mật ong trên mạng
- Muốn thanh lọc gan, cần ăn những loại thực vật nào?
- Bộ Y tế vào cuộc vụ quảng cáo thực phẩm bổ sung kẹo rau củ