Tiếng Việt | English

24/04/2020 - 22:30

Cách ly tập trung 215 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Chiều nay (24/4), Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay từ Singapore đưa 215 hành khách đều là công dân Việt Nam về nước.

Chuyến bay mang số hiệu VJ 812 đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ lúc 14h30. Chuyến bay từ Singapore đưa 215 hành khách bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người đang chữa bệnh tại Singapore. Sau khi kiểm tra y tế, làm thủ tục nhập cảnh, tất cả hành khách được Bộ tư lệnh Quân khu 9 bố trí phương tiện đưa về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 932 (Trường quân sự TP. Cần Thơ cũ).


Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã bố trí 22 phương tiện để đưa công dân về khu vực cách ly tập trung.

Đại tá Phan Văn Chương, Cục phó cục hậu cần Bộ tư lệnh Quân khu 9 cho biết, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã bố trí 22 phương tiện để đưa công dân về khu vực cách ly tập trung. Trong quá trình đưa công dân về khu cách ly tập trung, để đảm bảo giữ khoảng cách ăn toàn thì mỗi xe chỉ chở 15 người (xe 29 chỗ). Tại điểm cách ly, mỗi phòng chỉ có từ 2 đến 6 người, mọi công tác đã được chuẩn bị sẵn sàng theo đúng chỉ đạo của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ tư lệnh Quân khu 9.

Đại tá Phan Văn Chương thông tin thêm: “Số lượng công dân ngồi trên từng xe sẽ ít hơn, chỉ chở 15 thôi, khoảng 50%, giãn cách từng người sẽ xa ra, mình sẽ thực hiện triệt để cách ly này. Ở tại khu cách ly cũng giãn cách ra, phòng rộng chỉ 6 người, phòng nhỏ chỉ từ 2 hoặc 3 người, giãn cách xa ra”.

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, cách ly tập trung công dân Việt Nam trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Quân khu 9 yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ chủ động và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với chỉ huy, làm tốt công tác kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ phục vụ và các công dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao trách nhiệm, phục vụ tận tình, chu đáo; góp phần cùng cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết