Tiếng Việt | English

18/07/2016 - 20:24

Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập

Phần lớn các Ủy viên Thường vụ Quốc hội Campuchia cho rằng, việc bắt và truy tố một số đại biểu Quốc hội thời gian qua là đúng luật.

Sáng 18/7, Thường vụ Quốc hội Campuchia họp bất thường thảo luận về việc truy tố một số nghị sỹ Quốc hội của Đảng Cứu Quốc đối lập có quyền miễn trừ. Các nghị sỹ của Đảng Cứu Quốc (CNRP) đã tham gia cuộc họp sau thời gian tẩy chay.

Toàn cảnh của buổi họp sáng 18/7của Thường vụ Quốc Hội Campuchia.
Tại cuộc họp, phần lớn các Ủy viên Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc bắt và truy tố một số đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ thời gian qua là đúng với pháp luật.
Ông Leng Peng Long Tổng Thư ký Quốc hội dẫn điều 41 của Nội quy Quốc hội cho rằng, trong mỗi cuộc họp của Quốc hội để thảo luận một vấn đề nào đó nếu đại đa số đại biểu đồng ý, nội dung sẽ được thông qua.

Như vậy các đại biểu Quốc hội đến từ Đảng đối lập khi vi phạm pháp luật, Quốc hội đã họp thảo luận và đại đa số đại biểu đồng ý để cơ quan Tư pháp triển khai tiếp các thủ tục cần thiết là đúng pháp luật.

Đối với trường hợp 2 nghị sỹ Top Vanchanh và PinraTana liên quan đến việc môi giới mại dâm, Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Ủy ban chuyên môn tiếp tục nghiên cứu trình Quốc hội trong cuộc họp sớm nhất.

Đảng đối lập có 2 nghị sỹ bị bắt đang chờ xét xử, ông Sam Rainsy, nghị sỹ, Chủ tịch Đảng và ông Kem Sokha Phó Chủ tịch Đảng./.

PV/VOV-Phnom Penh 

Chia sẻ bài viết