Tiếng Việt | English

24/10/2025 - 13:15

Người nộp thuế phấn khởi về nâng mức giảm trừ gia cảnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thống nhất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Đây là thông tin được đông đảo người lao động (NLĐ) đón nhận với sự phấn khởi, chờ đợi trong nhiều năm qua.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh

Theo quy định hiện hành, thuế TNCN từ tiền lương, tiền công áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần với 7 bậc, từ 5% đến 35%. Đối với cá nhân không có người phụ thuộc khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì phải nộp thuế TNCN. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Những năm qua, trên các diễn đàn Quốc hội, rất nhiều lần các đại biểu Quốc hội đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh vì mức hiện tại không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp giảm áp lực cho người nộp thuế mà còn kích cầu tiêu dùng

Tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN, áp dụng từ thời kỳ tính thuế năm 2026. Theo đó, đối với cá nhân không có người phụ thuộc phải đóng thuế TNCN khi có thu nhập 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Chị Võ Thị Phương Châm (ngụ phường Long An) hiện công tác tại một ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cho rằng những năm qua, vật giá tăng, mức giảm trừ gia cảnh hiện tại không còn phù hợp nên 1 gia đình có 2 người con trong độ tuổi ăn học, phải khá vất vả trong cân đối chi tiêu. “Mức giảm trừ gia cảnh như hiện tại rất thấp, không phù hợp. Vì vậy, việc nâng mức giảm trừ sẽ giúp những người có thu nhập trung bình bớt gánh nặng và để phù hợp với mức sống hiện nay” - chị Châm cho biết. Anh Nguyễn Văn Hoàng (ngụ phường Long An) cũng cho rằng, nếu không kịp thời điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ tạo gánh nặng chi tiêu trong các gia đình. “Mọi chi phí sinh hoạt bao gồm cả việc học của con và hỗ trợ gia đình 2 bên đều trông vào lương của 2 vợ chồng. Như mức sống hiện nay, để nuôi 1 người con ăn học, trung bình phải tốn từ 4-6 triệu đồng/tháng, chưa kể đến khi ốm đau. Vì vậy, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh lần này là quyết định rất hợp lý, giúp các gia đình giảm áp lực chi tiêu hằng tháng” - anh Hoàng chia sẻ.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN được xem là chính sách thuế hợp lòng dân, đáp ứng mong mỏi của phần đông NLĐ, đồng thời đây cũng là chính sách giúp giảm áp lực cho NLĐ, kích thích tiêu dùng và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN, áp dụng từ thời kỳ tính thuế năm 2026. Theo đó, đối với cá nhân không có người phụ thuộc phải đóng thuế TNCN khi có thu nhập 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động phấn khởi từ chính sách thuế mới

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN, thông tin này được đông đảo NLĐ đón nhận với sự phấn khởi. Anh Võ Minh Hiếu - giáo viên tại xã Long Cang, cho rằng, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN là quyết định rất đúng, kịp thời đối với NLĐ. “Những năm gần đây, giá cả các mặt hàng đều tăng dẫn đến chi phí sinh hoạt tăng theo, gây khó khăn không nhỏ cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ trong việc tích lũy tài sản, lo cho con ăn học. Khi nghe tin điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, tôi rất mừng, có thêm điều kiện để trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình” - anh Hiếu cho biết. Còn chị Dương Thị Ánh Nguyệt (ngụ xã Bến Lức) khẳng định, với chi phí sinh hoạt tăng từng năm, mức giảm trừ cũ không còn phù hợp. Dù rằng việc đóng thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nhưng người đóng thuế cũng gặp nhiều khó khăn khi phải dành một khoản tiền để đóng thuế trong khi kinh tế vẫn còn khó khăn. “Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giúp gia đình tôi có thể tiết kiệm thêm vài triệu đồng mỗi tháng, đủ để lo cho con học hoặc tiết kiệm lo cho tương lai sau này. Qua đó, giảm bớt áp lực chi tiêu hằng tháng” - chị Nguyệt nói.

Người nộp thuế được nhân viên thuế hỗ trợ khai thuế điện tử (Ảnh: Thúy Hằng)

Không chỉ người trực tiếp hưởng lợi từ việc tăng mức giảm trừ gia cảnh vui mà chính sách này còn tác động đến các doanh nghiệp (DN) khi giữ chân được NLĐ. Giám đốc Công ty TNHH TDF Long An Lê Hoàng Cầu cho rằng, dù là DN lớn hay nhỏ, việc giữ chân NLĐ, nhất là lực lượng nhân sự chất lượng cao là vấn đề hàng đầu. Bản thân nhân sự trong các DN luôn mong muốn nhận được mức lương cao, vì vậy, lực lượng này cũng thường xuyên nhảy việc khi có được đề nghị đãi ngộ tốt hơn. “Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tăng như hiện nay sẽ góp phần gián tiếp tăng thêm thu nhập cho NLĐ. Với bản thân tôi, chính sách này rất nhân văn, kịp thời và cảm thấy phấn khởi khi giúp giữ chân NLĐ, qua đó giúp ổn định việc sản xuất, kinh doanh của DN” - ông Lê Hoàng Cầu cho biết.

Mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN nhưng đến kỳ tính thuế năm 2026, nghị quyết này mới có hiệu lực và thời điểm quyết toán thuế vào quí I/2027. Trong thời gian chờ thực hiện nghị quyết, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ từ đầu kỳ tính thuế mới. Việc thông qua chính sách điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lần này đã tạo tín hiệu tích cực, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và những biến động về giá cả, tiêu dùng. Đây cũng là chính sách kịp thời nhằm động viên, tạo động lực cho người nộp thuế tích lũy, tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN được xem là chính sách thuế hợp lòng dân, đáp ứng mong mỏi của phần đông NLĐ, đồng thời đây cũng là chính sách giúp giảm áp lực cho NLĐ, kích thích tiêu dùng và hỗ trợ phục hồi kinh tế”.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết