Tiếng Việt | English

29/12/2016 - 16:55

Cán bộ biên phòng tận tụy, hết lòng với công việc

Giản dị, khiêm tốn, nói ít, làm nhiều, tận tụy, hết lòng với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là những gì mà cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng (BP) Tân Hưng nhận xét về Thượng úy Lê Hữu Tài - nhân viên kiểm soát BP của trạm.


Thượng úy Lê Hữu Tài kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới

Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 1997, Lê Hữu Tài đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Được phân công về Đồn BP Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa với nhiệm vụ là chiến sĩ thông tin sau 3 tháng tân binh, đến tháng 9-1998, anh được đơn vị cử đi học lớp sơ cấp báo vụ về phục vụ tại Ban Thông tin thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội BP Long An. Suốt thời gian phục vụ tại đây, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm thông tin thông suốt, nhanh nhạy, kịp thời và bí mật.

Đến năm 2011, anh được cử tham gia lớp trung cấp BP, sau khi hoàn thành khóa học vào năm 2013, anh được chuyển về công tác tại Trạm Kiểm soát BP Tân Hưng thuộc Đồn BP Sông Trăng cho đến nay. Với nhiệm vụ chính là kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực biên giới, vành đai biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu phụ Tân Hưng - Svay A Ngoong, anh và đồng đội bảo đảm giải quyết thủ tục chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định. Ngoài ra, anh còn làm tốt công tác tham mưu chỉ huy đơn vị nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và tại cửa khẩu.

Ngoài giờ làm việc, anh còn tham gia cùng các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn; tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp. Bên cạnh đó, anh còn luôn nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh, tham mưu cấp trên triển khai thực hiện chặt chẽ các biện pháp công tác nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn, các loại đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa, bắt và xử lý nhiều vụ hàng nhập lậu.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong công tác, anh còn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân. Cùng với đồng đội tham gia xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội, tổ chức trồng rau xanh để đưa vào bữa ăn hàng ngày; cùng với đơn vị làm tốt công tác dân vận, các hoạt động an sinh xã hội, giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân nơi đóng quân và kịp thời hỗ trợ mỗi khi người dân gặp khó khăn.

Những cố gắng, nỗ lực của Thượng úy Lê Hữu Tài được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Tiêu biểu trong số đó là danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liền (2015, 2016). Năm 2016, anh được Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh tuyên dương là điển hình 5 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết