Tiếng Việt | English

17/10/2019 - 14:08

Cần Đước: Thực hiện tốt công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

Thời gian qua, huyện Cần Đước, tỉnh Long An huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc nhằm giải quyết dứt điểm, chống tái lấn chiếm, bảo đảm đường thông, hè thoáng, tạo sự đột phá cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng chức năng ra quân giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Lực lượng chức năng ra quân giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bởi một số hộ dân xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi đất hành lang ATGT, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, họp chợ ở nhiều địa phương có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Sự phối hợp giữa các địa phương với đơn vị quản lý công trình giao thông chưa được chặt chẽ, xử lý vi phạm của một số địa phương chưa thực sự quyết liệt và triệt để, nên vi phạm kéo dài.

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT số 5 - Hồ Trọng Nhân cho biết: Đội phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND, công an các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện đợt giải tỏa tập trung các khu vực trọng điểm, tập trung đông dân cư, các tuyến đường chính của huyện như Quốc lộ 50, Đường tỉnh 826, 833, 835, 835B. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các vật cản lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT và kiên quyết xử lý đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm.

Kết quả, đã giải tỏa 393 vụ, tạm giữ 85 tang vật (dù, bàn, ghế, biển hiệu, xe đẩy,…) bàn giao cho công an các xã xử lý, tháo dỡ 6 mái che, cho làm cam kết yêu cầu không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường 85 vụ. Các trường hợp vi phạm chủ yếu do đặt biển hiệu, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ, tập kết vật liệu xây dựng, dựng công trình tạm thời khác trái phép, công trình kiên cố, xây dựng nhà ở, dựng lều quán trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Long Trạch là địa bàn phức tạp, tập trung đông dân cư, có Khu công nghiệp Cầu Tràm, giáp huyện Cần Giuộc nên nhu cầu mua bán tăng cao. Nhiều cửa hàng, xe đẩy bán thức ăn sáng gây cản trở giao thông. Khi người bán lấn chiếm vỉa hè thành khu vực buôn bán, người mua thì ngang nhiên đậu xe kín cả lối đi, tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông. Trước thực trạng đó, từ ngày 01-7-2019, xã Long Trạch phối hợp Đội Thanh tra GTVT số 5 ra quân lập lại trật tự, ATGT 12 cuộc tại tuyến Đường tỉnh 826, 835, 835B, mỗi tuần từ 1-2 lần, tạm giữ 80 bảng hiệu, 6 cây dù, 2 tủ, xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng. 

Việc giải tỏa hành lang ATGT nhận được sự đồng tình, hợp tác tích cực giữa người dân và chính quyền, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo hành lang, vỉa hè. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp dù bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái lấn chiếm, ngành chức năng tiếp tục ra quân, vận động người dân đồng thuận, chung tay giải tỏa hành lang thông thoáng, bảo đảm ATGT - công chức Địa chính Xây dựng xã Long Trạch - Phạm Tấn Lực cho biết. 

Chủ quán hủ tiếu Nam Vang Phúc Lâm, ấp Minh Thiện, xã Long Trạch cho biết: "Tôi biết việc lấn chiếm vỉa hè là sai, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên tôi nhiều lần sai phạm. Tuy nhiên, được sự vận động, tuyên truyền từ chính quyền địa phương, tôi đã khắc phục tình trạng lấn chiếm. Tôi đồng tình với cách làm này và mong muốn người dân cùng hợp tác, có trách nhiệm và ý thức hơn trong công tác bảo đảm hành lang ATGT". 

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ sở, công tác giải tỏa hành lang ATGT nhận được sự đồng thuận của người dân. Các trường hợp vi phạm đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo đảm hành lang ATGT đường bộ và tự giác tháo dỡ phần vi phạm, tạo hành lang thông thoáng, bảo đảm cảnh quan môi trường.

Để thực hiện tốt công tác giải tỏa, xử lý các vi phạm hành lang ATGT, trật tự xây dựng, UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn giải tỏa, xử lý dứt điểm các vi phạm, tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, tránh để xảy ra những vi phạm phát sinh mới, chấn chỉnh kịp thời, không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT xảy ra; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân đồng tình, ủng hộ và tự nguyện, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm theo đúng quy định.

Đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân không tự giác chấp hành, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, rà soát chính xác các trường hợp vi phạm, tham mưu các biện pháp ngăn chặn, chống tái lấn chiếm, tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự quản lý đô thị, ATGT, vệ sinh môi trường, những quy định về quảng cáo, lắp đặt biển hiệu, biển chỉ dẫn, quy định về hành lang ATGT đường bộ, về trật tự xây dựng,... đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, vận động các hộ dân, tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, ATGT, đồng thời làm tốt công tác quản lý, chống tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã giải tỏa - ông Huỳnh Văn Quang Hùng nhấn mạnh./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết