Tiếng Việt | English

03/01/2020 - 15:38

Cảng Quốc Tế Long An chào năm mới 2020

Khởi đầu một năm mới tại Cảng Quốc tế Long An là niềm vui chào đón chuyến tàu T.E.O quốc tịch Liberia, cập cảng vào 19h ngày 01/01, với tải trọng lên đến 35.000DWT. Năm 2020 được kỳ vọng là năm phát triển vượt bậc của Cảng Quốc tế Long An, khẳng định vai trò, vị thế một cảng quốc tế, một cửa ngõ thông thương quan trọng của tỉnh Long An và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyến tàu đầu tiên - Tàu T.E.O trọng tải 35.000DWT cập Cảng Quốc tế Long An ngày 01/01

Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt trong quá trình vừa xây dựng vừa khai thác của Cảng Quốc tế Long An khi đưa vào vận hành cầu cảng số 2 với khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000DWT, nâng số lượng tàu tiếp nhận tăng gấp 3 lần và sản lượng khai thác tăng 160% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến 31/12/2019, Cảng Quốc tế Long An đón gần 1.000 tàu trong và ngoài nước ra vào cảng, cầu bến hoạt động tối đa công suất và đạt gần 1 triệu tấn hàng hóa. Đáng chú ý nhất là cảng tiếp nhận và bốc dỡ hàng hóa thành công nhiều tàu tải trọng trên 30.000DWT.

Tàu T.E.O đang bốc dỡ hàng hóa đầu năm 2020

Bên cạnh việc khai thác và hoàn thiện giai đoạn 1 từ cuối năm 2016 đến năm 2021, Cảng Quốc tế Long An đã và đang phát triển dịch vụ trọn gói về Logistics lấy cảng là trọng tâm. Song song với cầu cảng số 1, số 2 đang hoạt động rất hiệu quả, cầu cảng số 3 đã hoàn thành 90% khối lượng xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động vào đầu quí II/2020, góp phần vào sự phát triển chung của cảng.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tiến hành khởi công xây dựng cầu cảng số 7 với khả năng tiếp nhận tàu lên đến 70.000DWT vào cuối quí I/2020 và đưa vào khai thác vào quí I/2021. Các hạng mục hạ tầng cơ sở kho bãi cũng đang được công ty tập trung đầu tư và triển khai, hoàn thiện.

Cảng Quốc tế Long An nằm trong tổng thể dự án 1.935ha, trong đó, Cảng Long An là 147ha, được đầu tư xây dựng thành 3 giai đoạn với tổng số vốn trên 9.000 tỉ đồng

Cảng Quốc tế Long An nằm trong tổng thể dự án 1.935ha, trong đó, Cảng Long An là 147ha, được đầu tư xây dựng thành 3 giai đoạn với tổng số vốn trên 9.000 tỉ đồng bao gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 – 50.000DWT; với tổng chiều dài cầu cảng là 1.670m và 4 bến sà lan tiếp nhận sà lan 2.000 tấn.

Riêng diện tích kho bãi phục vụ lưu trữ hàng hóa tại cảng là 400.000m2, phục vụ nhu cầu vận chuyển, lưu kho hàng nông thủy sản của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là cửa ngõ để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong khu vực Đông Nam Bộ tập kết đóng hàng và phân phối bằng đường bộ, đường biển hoặc thủy nội địa.

Là một trong những cảng biển lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh các dịch vụ cảng đơn thuần, Cảng Quốc tế Long An cung cấp các dịch vụ trọn gói Logistics mang đến những giá trị gia tăng cho khách hàng: Cước quốc tế, vận chuyển đa phương thức quốc tế, giao nhận, cho thuê kho bãi, thủ tục hải quan.

Sự phát triển của Cảng Quốc tế Long An sẽ là tiền đề thúc đẩy phát triển bền vững các khu - cụm công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Long An và góp phần thiết thực trong tiết giảm ách tắt giao thông đường bộ, giảm chi phí vận tải cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung./.

Ngọc Diễm

Chia sẻ bài viết