Tiếng Việt | English

29/06/2021 - 17:50

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước khảo sát 160ha lúa chết tại xã Long Hựu Đông

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Huỳnh Văn Quang Hùng cùng các ngành chức năng huyện đến khảo sát khu vực lúa chết tại xã Long Hựu Đông.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng cùng các ngành chức năng huyện đến khảo sát khu vực lúa chết tại xã Long Hựu Đông

Toàn xã Long Hựu Đông có 160ha lúa vụ Hè Thu chết cục bộ rải rác ở 7 ấp của xã. Nhiều diện tích nông dân gieo sạ lại lần 2, vừa tốn chi phí nhưng lúa vẫn chết, nông dân bị thiệt hại.

Nguyên nhân theo báo cáo của địa phương là do người dân gieo sạ không theo lịch thời vụ đã được ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo, sạ khô bừa lấp. Mặt khác, do điều kiện tự nhiên ở Long Hựu khắc nghiệt, mưa đầu vụ nhiều và sau đó nắng hạn kéo dài dẫn đến hiện tượng xì phèn.

Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu nhiều năm qua đã được huyện Cần Đước nâng cấp, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu xả phèn, dẫn nước vào phục vụ sản xuất nhưng do độ mặn của sông Vàm Cỏ quá cao, nông dân không thể lấy nước vào đồng ruộng, dẫn đến lúa chết.

Lúa chết cục bộ

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng đề nghị ngành Nông nghiệp huyện phối hợp UBND xã Long Hựu Đông đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân lúa chết. Đồng thời, kiểm tra ngay toàn bộ hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã, nhất là các cống rò rỉ phèn, kịp thời kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, địa phương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sản xuất, các khuyến cáo của ngành chức năng về các điều kiện gieo sạ, tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương trên lĩnh vực nông nghiệp trong điều kiện chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết