Tiếng Việt | English

08/03/2016 - 11:51

Long An:

Tân Thạnh: Nhiều diện tích lúa bị ngộ độc phèn

Hiện chưa có thống kê đầy đủ nhưng dọc 2 bên tuyến lộ N2 thuộc các xã Tân Bình, Nhơn Hòa, Nhơn Ninh (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đã có hàng trăm hecta lúa bị ngộ độc phèn với tỷ lệ 20-50% khiến lúa chậm phát triển hoặc chết cây.

Nhiều diện tích lúa bị ngộ độc phèn

Nguyên nhân do nắng hạn kéo dài gây xì phèn. Dọc theo tuyến lộ N2 hiện chưa có đường xổ xả phèn nên khi đưa nước lên ruộng đẩy phèn dồn về một góc gây ra tình trạng lúa bị ngộ độc phèn cục bộ. Mặc dù nông dân đã sử dụng nhiều biện pháp khắc phục, xử lý nhưng chỉ cứu được phần nào số diện tích lúa bị nhiễm phèn.

Trong vụ này, gia đình anh Phan Văn Thừa, ở ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, gieo sạ 3ha lúa OM103, đến nay được 40 ngày tuổi, bị ngộ độc phèn khoảng 3 công lúa với tỷ lệ hơn 70%.

Bà Trần Thị Út ở ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, gia đình ít ruộng nên vụ này bà thuê 16 công đất trồng lúa, với chi phí thuê 18 giạ lúa khô/công, nhưng toàn bộ diện tích lúa bị chết khoảng 80%, chi phí đầu tư hơn 15 triệu đồng, khiến gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn.

Hiện các xã còn lại đang thu hoạch lúa Đông Xuân 2015 - 2016, dự kiến trong tuần này sẽ thu hoạch dứt điểm và chuẩn bị gieo sạ lại vụ Hè Thu. Nông dân đang tích cực xử lý đất, đào mương, rãnh để rõ phèn hoặc chọn biện pháp cấy mạ để đảm bảo cho lúa khỏe, hạn chế tình trạng gieo sạ bị chết nhiều do ngộ độc phèn.

Trước tình hình này, nông dân nên thăm đồng thường xuyên để kịp thời xử lý đảm bảo lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Bên cạnh việc tăng cường khuyến cáo các biện pháp khoa học-kỹ thuật của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương cần quan tâm rà soát thống kê diện tích bị thiệt hại để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét có biện pháp hỗ trợ, góp phần ổn định sản xuất cho người dân.

Vụ Hè Thu 2016, huyện Tân Thạnh gieo sạ được 21.100ha, trong đó giai đoạn mạ hơn 2.800ha, giai đoạn đẻ nhánh hơn 14.500ha, giai đoạn đòng trổ hơn 3.700ha.

CTV Duy Thanh

Chia sẻ bài viết