Tiếng Việt | English

10/02/2024 - 09:18

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An triển khai nhiều giải pháp phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình XDNTM trên địa bàn các xã biên giới.

Lực lượng bộ đội biên phòng quan tâm chăm lo đời sống người dân biên giới

Thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực, hỗ trợ địa phương phát triển KT-XH.

Thiếu tá Trần Văn Quân - Đồn trưởng ĐBP Bến Phố, chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn xác định tham gia cùng địa phương XDNTM là tình cảm, trách nhiệm, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh. Vì vậy, khi chủ trương được đưa ra, CBCS tích cực tham gia, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM”.

Để thực hiện hiệu quả phong trào BĐBP chung sức XDNTM, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Bến Phố chủ động phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền 2 xã: Khánh Hưng và Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng nắm bắt tình hình, nhu cầu thực tế về XDNTM của từng địa phương; phân công cán bộ sâu sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn cũng đề xuất những ý tưởng, cách làm sát với thực tế, giúp địa phương sửa chữa, xây dựng nhà ở, chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động học sinh đến trường; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân;...

Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Đồn vận động xây tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng; vận động đơn vị kết nghĩa, mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi, tặng gần 1.000 phần quà, trị giá trên 600 triệu đồng cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người di cư tự do trong dịp lễ, tết; trao tặng 32 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em tới trường, trị giá 192 triệu đồng; tổ chức gần 100 tổ với trên 500 lượt CBCS tham gia giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường;... Những đóng góp thiết thực của ĐBP Bến Phố góp phần đưa xã Khánh Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, xã Hưng Điền A đạt chuẩn NTM năm 2021.

Tặng học bổng chương trình Nâng bước em tới trường

Theo Trung tá Phạm Văn Toàn - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn phối hợp chặt chẽ và tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng tổ chức rà soát, đề ra giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh; vận động nguồn lực chăm lo đời sống cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Trần Quốc Cường cho biết: “Những năm trước, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, nhất là có sự tham gia của ĐBP Sông Trăng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, xã hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân trên 52 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 2,05%,...”.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới

Thực hiện phong trào BĐBP chung sức XDNTM, thời gian qua, nhiều phong trào, mô hình, chương trình đã được BĐBP tỉnh triển khai, thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người dân như các phong trào: Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; các chương trình: Nâng bước em tới trường, Con nuôi ĐBP; các mô hình: Mỗi tuần một địa chỉ, Hũ gạo tình thương, Tiếng kẻng vùng biên;…

Giúp dân sửa chữa nhà ở qua mô hình Mỗi tuần một địa chỉ

“Giai đoạn 2020-2023, Đồn vận động mạnh thường quân tặng 8 căn nhà Đại đoàn kết, 1 căn nhà mái ấm biên giới, 1 căn nhà mái ấm tình thương, tổng trị giá 530 triệu đồng; trao tặng trên 2.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, trị giá trên 900 triệu đồng; trao tặng 27 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em tới trường, trị giá 162 triệu đồng; vận động trao tặng 105 suất học bổng cho học sinh nghèo, trị giá 95 triệu đồng;…” - Trung tá Phạm Văn Toàn thông tin.

Từ năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh huy động gần 2.500 ngày công của CBCS tham gia giúp dân phát triển kinh tế; phối hợp các cấp, các ngành vận động các doanh nghiệp sửa chữa, xây tặng 32 căn nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hàng ngàn suất quà, trị giá hàng tỉ đồng cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở khu vực biên giới; trao tặng 256 suất học bổng trong chương trình Nâng bước em tới trường, trị giá hơn 1,5 tỉ đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 12.000 lượt người dân;…

Từ sự gắn bó mật thiết với chính quyền địa phương và người dân, BĐBP tỉnh đã xây dựng, phát huy hiệu quả phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới. Người dân tích cực tham gia ký kết bảo vệ đường biên, cột mốc, chấp hành tốt các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới; chăm lo lao động, sản xuất, tích cực cùng BĐBP giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng tham gia vệ sinh môi trường

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Thời gian qua, BĐBP tỉnh tích cực cùng địa phương chung tay XDNTM qua nhiều chương trình, mô hình giúp đỡ người dân biên giới. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân biên giới.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận động người dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; tiếp tục duy trì, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào cùng với địa phương chung tay XDNTM"./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết