Tiếng Việt | English

22/06/2016 - 13:42

Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục có các động thái gây căng thẳng thêm tình hình trong khu vực.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng khi sáng 22/6, Triều Tiên tiếp tục phóng thử liên tiếp hai tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là tên lửa Musudan từ bờ biển phía Đông nước này. Ngay lập tức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có phản ứng mạnh mẽ.

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: Yonhap)
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, tên lửa thứ nhất được phóng từ khu vực gần Wonsan vào khoảng 5h58 sáng (theo giờ địa phương) đã thất bại. Tên lửa thứ hai được phóng khoảng 2 giờ sau đó cũng từ địa điểm trên, tuy nhiên chưa rõ kết quả vụ phóng này.

Động thái của Triều Tiên ngay lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các nước láng giềng Đông Bắc Á và Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án vụ phóng thử tên lửa trên của Triều Tiên, cho rằng, nếu đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo thì không thể tha thứ được. Ông Abe cũng cho biết, Nhật Bản sẽ phân tích kỹ vụ việc và sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế, bao gồm Hàn Quốc và Mỹ để ứng phó.

Về phía Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye cho biết, Hàn Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp an ninh ngay trong sáng nay để đánh giá về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cũng lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, cho rằng, đây là các hành động gây hấn và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon Hee nói: “Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là hành vi gây hấn nhằm vào Hàn Quốc. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên nên nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và chú tâm đến cuộc sống của người dân, thay vì tiến hành các vụ thử tên lửa”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng trên của Triều Tiên, cho rằng hành động này rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho rằng, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên càng làm tăng nỗ lực quốc tế chống các chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Theo ông Kirby, Mỹ dự định sẽ nêu quan ngại lên Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm trước các hành động khiêu khích này.

Trước đó, hôm qua, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị các phương án đề phòng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 21/6 cho biết, Hàn Quốc cảnh báo sẽ có hành động ở cấp độ quốc tế nếu Triều Tiên thực hiện thêm vụ phóng tên lửa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong khi Nhật Bản đã ra lệnh cho các lực lượng phòng thủ nước này chuẩn bị đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo nào từ Triều Tiên hướng về lãnh thổ hoặc vùng biển của Nhật Bản trong bối cảnh có thông tin cho biết có dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo.

Theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã bắt đầu triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot tại các cơ sở của Bộ Quốc phòng ở trung tâm Tokyo sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa nào hướng về phía Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ trên biển cũng dự kiến triển khai tàu khu trục tại các vùng biển xung quanh Nhật Bản./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Tổng hợp 

Chia sẻ bài viết