Tiếng Việt | English

13/10/2017 - 15:47

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An trao nhà tình thương

Ngày 13/10, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An tổ chức trao 2 căn nhà tình thương tại xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa.


Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An - Nguyễn Vũ Liệt trao quyết định trao nhà cho bà Lê Thị Ngọc Diễm

Căn thứ nhất được trao cho bà Lê Thị Ngọc Diễm (SN 1988) ngụ ấp Ông Quới. Gia đình bà Diễm thuộc diện hộ nghèo của xã, không có đất sản xuất, cả 2 vợ chồng bà đều mắc bệnh tiểu đường. Hiện, sức khỏe của bà kém vì gia đình khó khăn không tiền chạy chữa.

Căn nhà xây cho gia đình bà có diện tích 68m2, vách tường, nền gạch men, mái tole, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ 40 triệu đồng.


Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An trao nhà cho gia đình ông Hà Văn Chạy

Căn thứ hai được trao cho gia đình ông Hà Văn Chạy (SN 1975) ngụ ấp Cả Cỏ. Gia đình ông Chạy không có đất sản xuất, là hộ nghèo nhiều năm liền của xã. Căn nhà có diện tích 104m2, nền xi măng, vách tường, mái tole. Kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ 40 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Huỳnh Kim Tùng ghi nhận sự đóng góp của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An đã đồng hành cùng huyện trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của công ty trong thời gian tới. Các gia đình được hỗ trợ xây nhà cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Cùng ngày, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà tình thương tại huyện Tân Thạnh; bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa và 3 căn nhà tình thương tại huyện Đức Huệ. Mỗi căn nhà tình nghĩa Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ 60 triệu đồng, mỗi căn nhà tình thương hỗ trợ 40 triệu đồng./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết