Tiếng Việt | English

02/10/2025 - 10:30

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Từ bỏ công việc ổn định tại TP.Hồ Chí Minh, anh Lưu Đức Tài (sinh năm 1993) trở về quê hương xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh gây dựng vườn rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao với mong muốn giúp người dân và nông dân tại địa phương tiếp cận nguồn nông sản sạch, chất lượng và kỹ thuật canh tác nông nghiệp (NN) tiến bộ.

Sau hơn 3 năm kiên trì chăm sóc, nghiên cứu, vườn rau thủy canh của anh Tài trở thành điểm sáng trong ngành NN của địa phương. Anh là gương thanh niên nông thôn tiêu biểu của xã với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và cống hiến xây dựng quê hương”.

Anh Lưu Đức Tài chăm sóc vườn dưa lưới

Đi để trở về

Năm 2017, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, anh Lưu Đức Tài làm việc tại các phòng nghiên cứu sinh học và trang trại NN công nghệ cao tại TP.Hồ Chí Minh. Dù được trả mức lương khá cao nhưng trong lòng anh luôn mong muốn trở về quê hương lập nghiệp, được gần gũi gia đình và cống hiến sức trẻ cho quê hương. Nghĩ là làm, cuối năm 2021, anh chia sẻ ý tưởng cùng gia đình. Được ủng hộ, anh nhanh chóng xin nghỉ việc rồi về quê bắt đầu hành trình mới.

Nói về lý do đưa ra quyết định về quê lập nghiệp, anh Tài chia sẻ: “Hòa Hội là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Chính vì vậy, tôi hiểu được sự khó khăn của người dân canh tác theo phương pháp truyền thống. Là kỹ sư công nghệ sinh học, tôi mong muốn đem những kiến thức, kinh nghiệm của mình ra chia sẻ để cùng nông dân ở đây tạo ra nông sản chất lượng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng”.

Vườn rau của anh Tài có diện tích 500m2 với 7 nhà màng, trong đó 4 nhà màng trồng dưa lưới, 2 nhà màng trồng cà chua bi và 1 nhà màng trồng rau ăn lá, cho doanh thu ổn định từ 200 triệu đồng/năm. Từ mô hình này, anh Tài đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ các hội viên nông dân khác vươn lên thoát nghèo bằng việc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong trồng và chăm sóc rau màu an toàn.

Hiện tại, vườn rau của anh Tài còn là nơi tổ chức các lớp học tập, các buổi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm cho đoàn viên, thanh niên và học sinh ở một số trường trên địa bàn huyện, giúp họ có thêm cơ hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp trong ngành NN hiện đại.

Từ sự tiên phong, sáng tạo đó, mô hình vườn rau của anh Tài trở thành điểm sáng trong sản xuất, canh tác NN tại địa phương. Anh chia sẻ: “Khi thực hiện mô hình này, tôi được Hội Nông dân, chính quyền địa phương hỗ trợ rất nhiều - từ hỗ trợ vay vốn đến tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi các mô hình kinh tế có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Chính điều đó giúp tôi có thêm động lực phát triển mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu tại địa phương".

Gặp gỡ những người cùng lý tưởng

Nhìn lại chặng đường 3 năm "bỏ phố về quê", anh Tài thấy đây là quyết định đúng đắn. Tại quê nhà, anh không chỉ được sống gần gũi gia đình, được địa phương hỗ trợ thực hiện ước mơ xây dựng thương hiệu NN xanh - Fami Farm, mà còn gặp được những người bạn cùng lý tưởng, cùng mong muốn góp sức xây dựng quê hương.

Anh kể, những ngày đầu trở về quê, vẫn chưa quen với nhịp sống nơi đây, chỉ biết tập trung thực hiện ý tưởng của mình. Khi vườn rau dần hình thành và phát triển, anh được nhiều bạn trẻ biết tới, ngỏ lời muốn được tham quan và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, thanh thiếu nhi, giúp họ có thêm cơ hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp trong ngành NN hiện đại. Từ đó, anh gặp gỡ được nhiều bạn trẻ đang sinh sống, làm việc tại địa phương có cùng tinh thần nhiệt huyết, hết mình vì cộng đồng, địa phương.

Được các bạn “rủ rê” tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, phong trào thi đua, từ một chàng trai hướng nội, anh Tài trở nên dạn dĩ và tự tin hơn. Trong 3 năm qua, anh đã cùng các bạn tham gia nhiều cuộc thi, hội thi, phong trào thanh niên và đem không ít thành tích về cho địa phương và bản thân, được Chủ tịch UBND tỉnh, khối thi đua huyện, thị xã, thành phố (cũ) biểu dương, khen thưởng nhiều thành tích như Gương điển hình tiên tiến của huyện Châu Thành (cũ) nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; Hội viên hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 và là nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành.

Với sự nỗ lực và đam mê không ngừng, anh Lưu Đức Tài không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân mà còn góp phần tạo dựng cộng đồng, phát triển bền vững. Câu chuyện “bỏ phố về quê” lập nghiệp của anh đã tiếp thêm nguồn động lực cho nhiều bạn trẻ khác trên hành trình cống hiến, khởi nghiệp trong lĩnh vực NN, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, tỉnh nhà./.

Linh San

Chia sẻ bài viết