Tiếng Việt | English

09/05/2022 - 11:20

Cùng nhau 'Lan tỏa hành động nhân ái'

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, từ ngày 01 đến 31/5/2022, tỉnh Long An chính thức triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022. Đến nay, công tác tuyên truyền đã triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Long An sẽ tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo vào sáng ngày 11/5/2022.

Tháng Nhân đạo là dịp để những người làm công tác nhân đạo tự hào ôn lại truyền thống, lịch sử lâu đời của Phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ, tiếp tục phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân đạo trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng; kêu gọi mỗi cá nhân quan tâm chăm lo, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và toàn xã hội, hướng tới một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh, đẩy lùi dịch bệnh,...

Qua tổ chức các hoạt động trong Tháng Nhân đạo, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới”. Từ đó, tạo phong trào thi đua làm công tác nhân đạo trong các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội nhằm đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT - XH, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái,...

Trong Tháng Nhân đạo, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động nguồn lực hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tăng cường với vai trò nòng cốt, cầu nối của Hội CTĐ các cấp. Nổi bật là các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo, hiến tặng mô, tạng; xây dựng cầu nông thôn, nhà tình thương; trợ giúp hộ nghèo;...

Tháng Nhân đạo năm 2022 được tổ chức ngay sau Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội này đã thổi luồng sinh khí mới, động lực mới và quyết tâm mới cho những người làm công tác CTĐ trong tỉnh với việc củng cố bộ máy Hội CTĐ các cấp. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội CTĐ tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu, trong đó tổng giá trị thực hiện công tác xã hội hàng năm của các cấp Hội là 100 tỉ đồng trở lên. Tháng Nhân đạo chính là cao điểm thực hiện công tác nhân đạo, công tác xã hội của Hội CTĐ các cấp.

Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Tinh thần “nhường cơm sẻ áo” luôn có sức sống bền chặt trong cộng đồng, xã hội và động lực cho đất nước, dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức mà sự đùm bọc nhau trong đại dịch Covid-19 vừa qua là một minh chứng.

Hiện nay, chúng ta đang phục hồi, phát triển KT - XH trong trạng thái “bình thường mới”. Hậu quả của dịch bệnh cùng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới làm cho giá cả tăng cao, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, đòi hỏi phải lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần nhân đạo, “nhường cơm sẻ áo” để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Do vậy, trong Tháng Nhân đạo, mỗi người hãy phát huy tính hướng thiện, đoàn kết, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, quê hương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh để phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc. Đây chính là sức mạnh nội sinh trong phát triển KT - XH./.

 Tân An

Chia sẻ bài viết