Tiếng Việt | English

17/03/2016 - 05:38

Đạo chích 'siêu chảnh' chỉ khoắng biệt thự tiền tỷ

Các đạo chích khai, chỉ đột nhập vào những nhà đại gia, biệt thự để trộm két sắt chứa tài sản. Thậm chí, chúng còn vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, chuông báo động rồi thản nhiên mở cổng, lấy chiếc xe Camry trị giá 1,5 tỷ...

Lùng sục biệt thự - gây án táo tợn

Mới đây, Bộ Công an phía Nam vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàn (SN 1984, quê Nghệ An), kẻ cầm đầu trong vụ trộm nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An).

Tại cơ quan công an, Hoàn khai đã cùng đồng bọn thực hiện chừng 20 vụ đột nhập vào các nhà đại gia, biệt thự ở khắp Bắc - Trung - Nam để trộm két sắt chứa tài sản.


Đối tượng Hoàn (ảnh nhỏ) là kẻ cầm đầu vụ trộm nổ súng ở nhà bí thư huyện. (Ảnh: VietNamNet)

Hoàn được xác định là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, với 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và 5 lệnh truy nã.

Khi cùng đồng bọn đi gây án, hắn đều thuê ô tô để di chuyển, lận dao, súng ngắn để sẵn sàng ra tay nếu bị phát hiện và đặc biệt chúng chỉ nhắm vào két sắt của các gia đình giàu có.

Cuối tháng 7/2015, băng nhóm do Hoàn cầm đầu đột nhập vào nhà ông P ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Chúng vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, chuông báo động rồi thản nhiên mở cổng, lấy chiếc xe Camry trị giá 1,5 tỷ đồng mang đi cất giấu.

Cũng là kẻ trộm chuyên nhắm vào các nhà giàu, biệt thự, mới đây, Phan Bá Nhuần (SN 1993, trú ở Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã bị Công an TP.Vinh (Nghệ An) khởi tố về tội trộm cắp tài sản.


Đối tượng Nhuần được lực lượng Công an dẫn giải đến hiện trường, thực nghiệm hành vi trộm cắp tài sản. (Ảnh: ANTĐ)

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2015 đến đầu 2016, CATP Vinh nhận được nhiều trình báo của các chủ căn biệt thự bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản. Đầu tháng 3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Bá Nhuần.

Khi bị bắt, Nhuần khai, thường chọn thời điểm vào đêm tối hoặc gần sáng để hành động. Có thời điểm, để tránh bị phát hiện Nhuần còn đột nhập vào trước, sau đó tìm góc khuất hoặc gầm giường chờ cho chủ nhà ngủ say rồi ra tay trộm đồ. Số tài sản lấy trộm được, Nhuần đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến thời điểm bị bắt giữ đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp với tổng số tài sản có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Được biết, Nhuần từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Biệt thự ở Sài Gòn liên tiếp bị đục két

Gần đây, trên địa bàn TP.HCM cũng liên tiếp xảy ra những vụ trộm tài sản lớn ở một số biệt thự. Khoảng 18h ngày 7/3, bà Võ Thị Khánh (SN 1956, tên nạn nhân được thay đổi), ngụ đường 3/2, phường 6, quận 10, TP.HCM) đi làm về nhà thì tá hỏa thấy đồ đạc ở các tầng bị lục lọi, xáo trộn.

Khai báo với cơ quan công an, bà Khánh cho biết số tài sản bị mất gồm 40 lượng vàng, 4.000 USD, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng. Tổng giá trị tài sản hơn 1,5 tỷ đồng.


Những chiếc két sắt bị đục phá để cướp tài sản

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận, khả năng đối tượng trộm đã leo từ nhà hàng xóm qua, dùng vật dụng mang theo phá khung cửa sắt trên tầng thượng để đột nhập vào nhà, sau đó lục lọi các tầng để lấy tài sản.

Theo bà Khánh, tài sản bị mất trộm được cất trong tủ ở một căn phòng tầng hai của căn nhà. Thời điểm nhà bị trộm, bà đi vắng, 2 người con của bà đang đi học.

Trước đó, đêm 6/3, có 2 biệt thự gần nhau ở khu dân cư Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM cùng đều bị trộm đột nhập phá két sắt cuỗm tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Theo ông H. - chủ căn biệt thự ven sông nằm trên đường số 3, sau khi đi dự tiệc về, ông thấy két sắt bị cạy tung, tài sản trị giá 900 triệu đồng mất sạch.

Hơn một giờ sau, cũng trong khu dân cư này, bà Tr. (45 tuổi) ở căn biệt thự trên đường số 25 phát hiện bị trộm phá két sắt, mất hơn 500 triệu đồng.


Cảnh sát truy tìm dấu vết từ bức tường rào căn biệt của ông H. (Ảnh: Dân trí)

Công an TPHCM nhìn nhận, hơn một năm trở lại đây loại tội phạm trộm cắp có xu hướng nhắm vào những khu căn hộ cao cấp, biệt thự tại các khu dân cư để gây án.

Trước tình hình này, Công an TPHCM đã phát đi thông báo tuyên truyền sâu rộng phương thức, thủ đoạn của bọn trộm cắp để người dân cảnh giác, có biện pháp giữ gìn tài sản. Đồng thời, khuyến cáo, đối với những gia đình đi vắng nhiều ngày, cần thông báo cho những hộ xung quanh, tổ dân phố, cảnh sát khu vực biết để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cũng như cất giữ tài sản an toàn.

Trường hợp phát hiện nhà bị trộm phải giữ nguyên hiện trường và thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời thu thập dấu vết, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, phá án.

Trung tuần tháng 2 vừa qua, khi làm việc với lực lượng Công an TP.HCM, trong phần phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã nhấn mạnh, yêu cầu lực lượng CATP phải nỗ lực hết sức để trong 3 tháng tới phải kéo giảm tình trạng tội phạm một cách rõ rệt./.

Nguồn: VietNamNet

Chia sẻ bài viết