Tiếng Việt | English

18/08/2020 - 13:40

Đi tù vì trộm bình ắc-quy

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Lâm Quốc Cường, 33 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định xử phạt

bị cáo Cường mức án 1 năm 6 tháng tù. Trước khi phạm tội lần này, Cường từng nhiều lần bị TAND xử phạt về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản và là đối tượng nghiện ma túy.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 28/12/2019, Phạm Lâm Quốc Cường điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 63B3-268.07 lưu thông theo hướng từ đường Hùng Vương vào đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP.Tân An, tìm tài sản sơ hở trộm cắp, phục vụ việc sử dụng ma túy.

Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Vân, Cường phát hiện 2 xe cuốc đất của ông Phạm Thật Duy Phương đậu không người trông coi nên lén gỡ bình ắc-quy. Trong lúc gỡ ắc-quy thứ 2, ông Phương phát hiện tri hô nên Cường bỏ cả xe máy, bình ắc-quy chạy thẳng ra phía nhà đối diện cặp sông Bảo Định rồi nhảy xuống sông để tẩu thoát. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Cường bị tóm gọn và giao cho Công an phường 4 xử lý.

Quá trình điều tra, Cường còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Tân An và huyện Thủ Thừa./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích