Tiếng Việt | English

20/08/2021 - 11:05

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Thời gian qua, MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hoạt động thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhiều tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp và người dân trong và ngoài huyện Bến Lức hỗ trợ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp và người dân trong và ngoài huyện Bến Lức hỗ trợ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19

Thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Hàng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh Long An và các tổ chức thành viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động; chủ động phối hợp các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp tình hình thực tiễn, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH tại các địa phương.

MTTQ các cấp trong tỉnh có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với thực tiễn. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức - Phạm Thanh Sơn cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò của mình trong việc tham gia các tổ phòng, chống Covid-19 trong cộng đồng. Toàn huyện có 832 tổ, với 2.457 thành viên tham gia. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế. Các tổ tích cực rà soát từng đối tượng nhằm truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, F1; giám sát các trường hợp F2 cách ly tại gia đình và vận động người dân xét nghiệm sàng lọc virút SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện nhằm tầm soát trên diện rộng”.

Hỗ trợ các phần quà cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Hỗ trợ các phần quà cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Nhằm chung tay phòng, chống đại dịch, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tham mưu Huyện ủy triển khai vận động ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 và ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”. Theo đó, nhiều tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài huyện đóng góp kinh phí, nguồn lực bổ sung cho công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền trên 3,4 tỉ đồng; Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 trên 3,1 tỉ đồng.

Một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc là công tác chăm lo cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam, cấp huyện vận động và hỗ trợ  6.830 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, người bán vé số, công nhân, lao động gặp khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá trên 2,8 tỉ đồng. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam huyện cùng các ngành, đoàn thể huyện còn vận động được trên 12 tấn rau, củ, quả hỗ trợ các khu cách ly và khu phong tỏa trên địa bàn.

Đi đôi đó, MTTQ các cấp còn tổ chức thực hiện sâu, rộng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước: Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; Phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người; Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường;... Qua đó, tập hợp, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những phần việc cụ thể, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đã huy động sức mạnh hội viên PN và nhân dân trong tỉnh thực hiện các chương trình, phần việc chung sức XDNTM cũng như xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nội dung, hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM được thực hiện lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội, thông qua tổ chức hội thi, tọa đàm, lựa chọn hình ảnh về các xã NTM điển hình trong tỉnh để trình chiếu tuyên truyền tại cơ sở và thông qua các trang mạng xã hội.

UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức cùng các ngành, đoàn thể vận động được trên 12 tấn rau, củ, quả hỗ trợ các khu cách ly và khu phong tỏa trên địa bàn

UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức cùng các ngành, đoàn thể vận động được trên 12 tấn rau, củ, quả hỗ trợ các khu cách ly và khu phong tỏa trên địa bàn

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện Cần Đước - Lại Thị Kim Minh cho biết: “Hội LHPN Việt Nam huyện và cơ sở cụ thể hóa phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” vào các nhiệm vụ của Hội gắn với 2 cuộc vận động về rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức PN Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần XDNTM, đô thị văn minh”.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội triển khai, thực hiện 2 công trình mang tên Hội chào mừng đại hội đại biểu PN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là công trình xây cầu giao thông nông thôn (ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ); công trình trồng 340 cây hoàng yến trên 2 tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp (tuyến đường ấp 2A và N12 thuộc xã Tân Ân), góp phần xây dựng xã Tân Ân đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Nhằm chung sức thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, Hội vận động 33.129/33.129 hộ PN đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hướng dẫn Hội LHPN xã Long Hựu Tây triển khai xây dựng Chi hội ấp Long Hưng thực hiện mô hình “Chi hội PN 5 không, 3 sạch, XDNTM”. Huyện hội còn chỉ đạo 100% Hội LHPN các xã, thị trấn duy trì và nâng chất “Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp”. Hội LHPN các xã, thị trấn chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực chung tay XDNTM như vận động hội viên PN hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công thực hiện các công trình giao thông nông thôn, điện thắp sáng, xây cổng ấp văn hóa; đảm nhận dọn vệ sinh, chăm sóc, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường,… Từ đó, góp phần thay đổi cảnh quan, làm đẹp diện mạo nông thôn.

Các công trình mang tên “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” của  các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp (Ảnh tư liệu)

Các công trình mang tên “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” của  các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp (Ảnh tư liệu)

Theo chị Lại Thị Kim Minh, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện việc thu, chi, quản lý các nguồn vốn, hướng dẫn, hỗ trợ PN phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Hiện Hội quản lý nguồn vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 143,8 tỉ đồng (117 tổ, 5.101 hộ vay); đồng thời, quản lý các nguồn vốn của các tổ chức khác trên 29,4 tỉ đồng với 35 tổ, 1.306 hộ vay. Ngoài việc huy động các nguồn vốn hỗ trợ PN phát triển kinh tế, các cấp Hội còn xây dựng các mô hình hỗ trợ PN nghèo như tổ góp vốn, tổ xoay vòng, tiết kiệm vì PN nghèo, Quỹ Tương trợ cộng đồng,... để giúp PN có vốn sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo trong XDNTM.

Bằng các việc làm thiết thực, MTTQ cùng Hội LHPN các cấp đã đóng góp tích cực vào kết quả XDNTM trên địa bàn tỉnh cũng như tập hợp sự đoàn kết, chung sức của nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết