Tiếng Việt | English

15/10/2025 - 17:45

Đồn Biên phòng Bến Phố: Chủ động phương án “4 tại chỗ” trong mùa nước nổi

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh còn phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Phố tuần tra bảo vệ biên giới mùa nước nổi

Mùa nước nổi vùng Đồng Tháp Mười thường đổ về từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch hằng năm.  Để bảo đảm an toàn cho người dân, ngay từ đầu mùa mưa bão, ĐBP Bến Phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra khép kín bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn phụ trách, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động hiệp đồng lực lượng, sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống trong mùa nước nổi.

Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên tổ chức quán triệt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Trung tá Trần Văn Quân - Đồn trưởng ĐBP Bến Phố, cho biết: Đồn phối hợp chặt chẽ các lực lượng tại chỗ của địa phương sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, Đồn xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án, tình huống tìm kiếm cứu nạn để cán bộ, chiến sĩ xử lý một cách thuần thục, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra trong mùa nước nổi; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong vùng ngập nước nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định để phòng tránh dịch bệnh phát sinh sau ngập nước.

Đồn Biên phòng Bến Phố tổ chức luyện tập cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các trang thiết bị, xử lý tính huống cứu hộ, cứu nạn

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng Nguyễn Hoàng Em cho biết: Hằng năm, vào mùa nước nổi, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các lực lương phối hợp chặt chẽ ĐBP Bến Phố khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để có biện pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra; tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phù hợp với thực tế của địa bàn; tham gia cùng  địa phương, các lực lượng gia cố, chằng chống nhà cửa, di dời người, tài sản, phương tiện đến nơi an toàn với tinh thần chủ động, linh hoạt, kịp thời ứng phó,...

Là người dân sống ở khu vực biên giới, ông Trương Văn Khải (ngụ ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) dành tình cảm trân quý đối với những chiến sĩ bộ đội biên phòng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, trầm mình dưới nước để giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu,...

“Không chỉ giúp dân khắc phục thiệt hại do thiên tai mà trong cuộc sống hằng ngày, bộ đội biên phòng cũng quan tâm thăm hỏi, thường xuyên tặng quà, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí…” - ông Khải nói.

Với phương châm chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ, công tác phối hợp giữa các lực lượng luôn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong xử lý tình huống thiên tai. Qua đó, khẳng định tính chủ động, linh hoạt của ĐBP Bến Phố trong thực hiện nhiệm vụ kép: vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; vừa tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết