Tiếng Việt | English

25/01/2024 - 08:33

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết với chính quyền, nhân dân, đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng nền BP toàn dân vững chắc, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vận động tặng quà cho người dân khu vực biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vận động tặng quà cho người dân khu vực biên giới

Giữ vai trò nòng cốt trong quản lý và bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 9,5km tiếp giáp nước bạn Campuchia, thời gian qua, ĐBP CKQT Bình Hiệp nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn thường xuyên phối hợp 2 xã biên giới tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm.

Theo Trung tá Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, 5 năm qua, với cách làm mới, sáng tạo, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Đồn đều nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quân sự để giữ gìn bình yên khu vực biên giới. Những năm qua, Đồn tổ chức 1.069 tổ/5.345 lượt CBCS tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, 1.425 tổ/5.700 lượt CBCS kiểm soát lưu động và phối hợp các lực lượng công an, quân sự địa phương với 197 tổ/788 lượt CBCS tham gia tuần tra,...

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên giáo dục, động viên CBCS khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. 5 năm qua, ĐBP CKQT Bình Hiệp triệt phá 4 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ hơn 9.000 gói thuốc lá ngoại, 13 con bò, 13 xe Honda, 2 xe ôtô tải, 169 laptop, 158 điện thoại di động và nhiều tang vật khác; đồng thời, bắt giữ 42 đối tượng nhập cảnh trái phép, xử phạt và nộp Kho bạc Nhà nước 141 triệu đồng.

Ngoài ra, để xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, Đồn tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ, đề cao kỷ luật và xây dựng nề nếp chính quy; quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của các cấp về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tuyên truyền, giáo dục người dân về bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tuyên truyền, giáo dục người dân về bảo vệ biên giới

Bên cạnh thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, ĐBP CKQT Bình Hiệp còn tích cực tham gia phong trào “Bộ đội BP chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồn tổ chức 180 lượt CBCS tham gia lao động giúp dân sửa cầu, làm đường; vận động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh cho 2 xã biên giới và nước bạn Campuchia với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, vận động mạnh thường quân tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

5 năm qua, Đồn phối hợp chính quyền địa phương duy trì tốt các cuộc họp giữa 2 bên biên giới với 44 cuộc/712 lượt người dự, tổ chức 26 đoàn/260 lượt người sang chúc mừng, thăm hỏi nước bạn và tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí, tặng hơn 1.000 phần quà, tổng trị giá 150 triệu đồng. Qua đó, tuyên truyền cho chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia về quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta và quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, ĐBP CKQT Bình Hiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực của tập thể ĐBP CKQT Bình Hiệp, giai đoạn 2019-2024, Đồn 2 lần đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (năm 2020, 2021) và 2 lần đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến./.

Duy - Thảo

Chia sẻ bài viết