Tiếng Việt | English

13/11/2025 - 08:37

Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Tình đoàn kết giữa quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia là giá trị được vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, tạo thành nền tảng bền vững cho sự ổn định khu vực và cho tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. Trên tuyến biên giới Tây Ninh, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia không chỉ thể hiện qua hợp tác quốc phòng mà còn lan tỏa vào đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng vùng biên ổn định, phát triển bền vững.

Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369km, tiếp giáp các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Campuchia). Đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, gắn liền với lịch sử đoàn kết chiến đấu giữa lực lượng vũ trang hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, truyền thống ấy tiếp tục được gìn giữ và phát huy thông qua nhiều cơ chế hợp tác.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng hoa cho lực lượng Hiến binh, Lục quân Campuchia tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài – Bavet

Theo đó, công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng thực hiện có hiệu quả, ký kết kết nghĩa, hợp tác với các chi khu quân sự, tiểu khu, Bộ Chỉ huy Hiến binh thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp tham mưu, giải quyết, xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng chủ trương, đối sách, pháp luật, đường lối đối ngoại; thường xuyên tổ chức hội đàm, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc và phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh giáp biên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng công an, quân sự và bộ đội biên phòng đã phối hợp tuần tra 7.132 lượt với 22.444 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 1.335 vụ/2.476 đối tượng, đặc biệt phá thành công 6 chuyên án/9 đối tượng về các hành vi mua bán người, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu; giải cứu thành công 3 nạn nhân bị mua bán; tang vật thu giữ 1.713 viên ma túy tổng hợp, 6,3kg ma túy các loại; 18kg vàng, 800g vàng trang sức; 5,5kg bạc; 80.000 USD;...

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, hoạt động giao lưu dân sự - quân sự cũng tạo nên điểm sáng. Tây Ninh và các tỉnh bạn Campuchia thường xuyên phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới; tặng quà hộ nghèo... Riêng năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tặng quà cho nước bạn hơn 1 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí, vật chất gần 1,1 tỉ đồng; khám bệnh, cấp thuốc trị giá gần 300 triệu đồng.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tặng quà cho lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia

Thượng tá Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết: Việc tặng quà cho người dân hai bên biên giới là việc làm rất ý nghĩa, không chỉ thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền các lực lượng chức năng và Nhân dân hai bên biên giới mà còn là hoạt động trực tiếp giúp người dân khắc phục khó khăn, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển và thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa hai bên biên giới.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tình hình biên giới Tây Ninh - Campuchia những năm qua cơ bản ổn định; chủ quyền quốc gia được giữ vững; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai bên biên giới được duy trì.

Đặc biệt, trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh bạn đã phối hợp tích cực, cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Đây là minh chứng sinh động về sự trân trọng quá khứ và nghĩa tình giữa hai dân tộc.

Những kết quả hợp tác toàn diện giữa lực lượng vũ trang Tây Ninh và các tỉnh giáp biên Campuchia cho thấy tinh thần đoàn kết Việt Nam - Campuchia luôn được gìn giữ và phát huy. Đây không chỉ là quan hệ quốc phòng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa với các tiểu khu, chi khu, Bộ Chỉ huy Hiến binh thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia; mở rộng các hoạt động giao lưu, tăng cường hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì cơ chế tuần tra song phương, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển./.

Túc Đồng

Chia sẻ bài viết