Tiếng Việt | English

07/10/2018 - 14:45

Động đất mạnh ở Haiti và Nhật Bản, chưa có báo cáo thương vong

Ảnh minh họa. (Nguồn: irna.ir)

Ảnh minh họa. (Nguồn: irna.ir)

Một trận động đất cường độ 5,9 độ xảy ra tại điểm cực Bắc Haiti đêm 06/10 (giờ địa phương), làm bị thương nhiều người và hư hại một số tòa nhà.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn cách cảng Port-de-Paix khoảng 20km về phía Tây-Tây Bắc.

Truyền thông địa phương đưa tin có ít nhất một người thiệt mạng và một tòa nhà đã bị sập. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Thủ đô Port-au-Prince cũng xuất hiện một số rung chấn, song không xảy ra thiệt hại lớn nào.

Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Haiti kể từ khi trận động đất 7 độ hồi năm 2010 gần thủ đô Port-au-Prince, làm chết hàng nghìn người tại quốc gia Caribe này.

Trong tuyên bố đăng trên Twitter, Tổng thống Haiti Jovenel Moise kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi cơ quan chức năng ra thông báo về việc có người bị thương, gây lo lắng tại một số thị trấn miền Bắc.

Trong khi đó, ngày 7/10, một trận động đất 5,1 độ xảy ra tại tỉnh Nagano của Nhật Bản, ảnh hưởng tới tỉnh này cùng khu vực lân cận.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết rung chấn bắt đầu từ 10 giờ 14 phút sáng cùng ngày (giờ địa phương), với chấn tiêu nằm ở vị trí 35 độ vĩ Bắc và 137,6 độ kinh Đông, độ sâu 40km.

Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại. Chính quyền Nhật Bản cũng không ban bố cảnh báo sóng thần./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết