Tiếng Việt | English

29/06/2017 - 10:09

Đức Huệ: Phá chuyên án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Cuối năm 2016, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xác lập chuyên án huy động lực lượng, phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám phá thành công chuyên án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện bắt, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 vụ/10 đối tượng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Phạm Vũ Phương cầm đầu đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Điển hình, vào ngày 05/01/2017, tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, lực lượng điều tra Công an huyện Đức Huệ bắt Phạm Chí Tâm (SN 1991), ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, thu giữ 1 xe môtô. Tiếp đó, lúc 16 giờ 10 phút, ngày 12/01/2017, tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, lực lượng điều tra bắt đối tượng Nguyễn Văn Thi (SN 1989), ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM, thu giữ 1 xe môtô. Đến ngày 02/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ bắt Trương Thị Nguyên (SN 1986), ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thu giữ 1 xe môtô.

Từ kết quả điều tra các vụ án trên, Ban Chuyên án phát hiện đối tượng Phạm Vũ Phương (SN 1991), ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 10/5/2017, Ban Chuyên án ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phương về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Công Huấn

Chia sẻ bài viết