Tiếng Việt | English

11/05/2023 - 19:28

Gắn biển Công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn

Chiều 11/5, Liên đoàn Lao động huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Lễ gắn biển Công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Cần Đước lần thứ XI và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí dự.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí ( thứ 2, bên phải qua) trao quyết định công nhận Công trình thi đua chào mừng Đại hội cho lãnh đạo Chi nhánh Công ty TNHH May thêu Thuận Phương – Nhà máy Thuận Phương Long An.

Công trình được gắn biển là Công trình Cải tạo Công viên - Nhà xe công nhân của Chi nhánh Công ty TNHH May thêu Thuận Phương – Nhà máy Thuận Phương Long An tại xã Long Cang, huyện Cần Đước.

Công trình Cải tạo Công viên - Nhà xe công nhân được khởi công vào cuối tháng 02/2023 và hoàn thành vào đầu tháng 5/2023 gồm 3 hạng mục: Công viên, nhà để xe, hệ thống chiếu sáng. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện công trình gần 1,1 tỉ đồng từ nguồn kinh phí của Chi nhánh Công ty TNHH May thêu Thuận Phương – Nhà máy Thuận Phương Long An.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao quyết định về việc công nhận Công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Cần Đước lần thứ XI và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 cho đại diện lãnh đạo Chi nhánh Công ty TNHH May thêu Thuận Phương – Nhà máy Thuận Phương Long An.

Công trình Cải tạo Công viên - Nhà xe công nhân có tổng kinh phí gần 1,1 tỉ đồng

Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH May thêu Thuận Phương – Nhà máy Thuận Phương Long An - Phạm Tuấn Hoài Mạc cho biết: “Công trình vừa mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, vừa tạo không gian thoáng mát cũng như hoàn thiện nhà gửi xe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động của Chi nhánh công ty."

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí đề nghị Ban Giám đốc Chi nhánh công ty, Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo cho công nhân, lao động; đồng thời, phát động có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm phát huy năng lực của công nhân, lao động,…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết