Tiếng Việt | English

19/04/2017 - 15:20

Giảm mang thai, sinh con ở độ tuổi vị thành niên

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Long An - Trần Thị Liễu cho biết: Năm 2017, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành thành viên và hệ thống DS-KHHGĐ trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục, thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho thanh niên, vị thành niên trong nhà trường.

Qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và khả năng giải quyết các tình huống về chăm sóc SKSS cho học sinh, vị thành niên, thanh niên, hạn chế tình trạng sinh con và nạo phá thai ở nhóm tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Tỉnh đề ra chỉ tiêu người chưa thành niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn dưới 8,5%.

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cần Giuộc tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

Công tác truyền thông về chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên sẽ ưu tiên tập trung cho 47 trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trong tỉnh được chọn làm điểm.

Ngành DS-KHHGĐ sẽ phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên thành lập và tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên. Từ đó, giúp nhóm tuổi vị thành niên, thanh niên nâng cao kiến thức về SKSS, hiểu biết những tác hại của việc quan hệ tình dục sớm, trước hôn nhân, nạo hút thai,… để chủ động phòng tránh.

Được biết, trong năm 2016, toàn tỉnh có 1.082 trường hợp sinh con ở độ tuổi vị thành niên, chiếm tỷ lệ 5,5% trên tổng số trẻ em sinh ra sống trong năm, tăng hơn 1% so với năm trước.

Chi cục cũng ghi nhận có 208 trường hợp phá thai ở độ tuổi vị thành niên. Tỷ số mang thai ngoài ý muốn ở độ tuổi vị thành niên là trên 6,5% so tổng số thai phụ./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết